VN trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, nhưng...

VN trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, nhưng...
TP - Ngày 25-11, Trung tâm Tin học và Thống kê (Bộ NN&PTNT), cho biết xuất khẩu gạo 11 tháng đầu năm nay ước đạt 7,4 triệu tấn, kim ngạch 3,4 tỷ USD, tăng 9,7% về lượng, nhưng giảm 1,4% về giá trị so cùng kỳ năm ngoái.

> Vị đắng ngôi vị số một xuất khẩu gạo

Với số lượng trên, Việt Nam đã vượt Thái Lan, Ấn Độ, trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới.

Theo nhận định, giá gạo xuất khẩu có xu hướng giảm so với những tháng đầu năm. Giá gạo xuất khẩu bình quân 10 tháng đầu năm đạt 454 USD/tấn, giảm khoảng 10% so cùng kỳ năm 2011.

Từ đầu năm tới nay, Trung Quốc là nước mua nhiều gạo Việt Nam nhất, trong khi các thị trường truyền thống là Indonesia, Singapore, Senegal... đang xu
hướng giảm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.