Vĩnh Phúc thông tin về vụ clip ‘nóng’ được cho là ở bar Sunny

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thông tin với báo chí, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành cho biết, công an tỉnh này đã bước đầu xác minh các clip "nóng" được cho là ở quán bar Sunny trên địa bàn.

Chiều 9/5, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành đã chủ trì buổi thông tin báo chí về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Lê Duy Thành, đợt dịch COVID-19 lần này khác hẳn so với lần trước bởi tốc độ lây lan nhanh hơn, mạnh hơn, khủng khiếp hơn.

Để ứng phó, chính quyền Vĩnh Phúc đã mang tất cả khả năng, kinh nghiệm, quyết tâm vào công tác chống dịch với quan điểm chỉ đạo: "Tập trung hơn nữa, quyết tâm cao hơn nữa, thần tốc truy viết, khoanh vùng, dập dịch".

Theo ông Thành, năm 2020 Vĩnh Phúc áp dụng chiến lược điều tra, truy vết, truy đuổi tận nơi và đã thành công. Tuy nhiên, với chủng virus mới có tốc độ lây lan và uy hiếp tính mạng cấp độ lớn hơn thì chiến lược trên không thể đáp ứng.

“Thay vào đó, chúng tôi quyết tâm bao vây, khoanh vùng, đón đầu, đánh chặn", ông Thành nói.

Cụ thể hóa chiến lược này, Vĩnh Phúc đã mở rộng diện xét nghiệm, coi các đối tượng F1 như F0 và coi F2 như F1 để có các biện pháp cụ thể.

Vĩnh Phúc thông tin về vụ clip ‘nóng’ được cho là ở bar Sunny ảnh 1

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành chủ trì họp báo chiều nay

Theo ông Thành, việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đang được tỉnh ưu tiên triển khai và triển khai thần tốc để nắm thế chủ động khi chống dịch. Vĩnh Phúc thống nhất phương án tổ chức xét nghiệm với ba đối tượng, đầu tiên là các trường hợp F1, hai là nhóm đối tượng F2 tiếp xúc gần và có nguy cơ. Nhóm thứ ba, tất cả các khu dân cư có đối tượng F0 cũng xét nghiệm để đảm bảo sức khỏe người dân.

"Chúng tôi coi việc mở rộng đối tượng xét nghiệm là phương án đánh chặn COVID-19 từ xa để nắm thế chủ động, mặc dù để làm được điều này, các cơ quan chuyên môn, đặc biệt là Sở Y tế phải xử lý khối lượng công việc rất nặng nề, áp lực. Nhưng vì sự an toàn của người dân, những biện pháp cấp bách chống dịch đã và đang được triển khai khẩn trương, thần tốc", ông Thành nói.

Liên quan đến các clip "nóng" phát tán trên mạng xã hội được cho là ở quán bar, karaoke Sunny (thành phố Phúc Yên), Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Công an tỉnh bước đầu xác minh. Kết quả cho thấy đa phần các clip này không phải tại quán bar Sunny.

"Vĩnh Phúc sẽ khách quan, công minh đối với những vi phạm. Đặc biệt là vi phạm gây ra hậu quả nghiêm trọng. Tỉnh đã giao Thành ủy, UBND Phúc Yên xem xét trách nhiệm cán bộ quản lý", ông Thành nói.

Quán bar-karaoke Sunny được coi là "ổ dịch" sau khi phát hiện nhiều ca mắc COVID-19 bị lây nhiễm từ đây. Nguồn lây có liên quan đến chuyên gia người Trung Quốc mắc COVID-19 sau khi rời khỏi khu cách ly tập trung.

Ngày 7/5, thành phố Phúc Yên (Vĩnh Phúc) đã đình chỉ hoạt động của quán bar Sunny vì có những vi phạm trong kinh doanh và công tác phòng chống dịch COVID-19. Tiếp đó, UBND thành phố Phúc Yên đã ban hành quyết định thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh quán bar-karaoke Sunny.

Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại hình ảnh các tiếp viên nữ ăn mặc hở hang, khêu gợi phục vụ khách, được cho là ghi lại từ quán bar Sunny.

MỚI - NÓNG