Vinh danh nhiều nữ thủ lĩnh tài năng

Vinh danh nhiều nữ thủ lĩnh tài năng
TP - Sáng nay (25-3), 81 Bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc nhận giải thưởng 26-3 làm lễ báo công dâng Bác tại Quảng trường Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giải thưởng 26-3:

Vinh danh nhiều nữ thủ lĩnh tài năng

>Những 'thủ lĩnh' đa năng

Sau lễ báo công, các đại biểu lên tỉnh Tuyên Quang tham dự các hoạt động xã hội, tình nguyện và dự lễ tuyên dương. Các đại biểu sẽ trồng cây lưu niệm tại nhà bia khu làm việc của T.Ư Đoàn; dự lễ khởi công nhà văn hóa thôn tại xã Minh Thanh (huyện Sơn Dương), giao lưu văn nghệ và dự lễ tuyên dương vào sáng 26-3.

Tối qua, 81 gương mặt Bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc có buổi tọa đàm với cán bộ Đoàn trong toàn quốc nhằm hiến kế đổi mới và nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại cơ sở.

Những người đoạt Giải thưởng 26-3 năm nay có độ tuổi trung bình 30, trong đó trẻ nhất là Đỗ Ngọc Nhung, 18 tuổi, Bí thư Đoàn trường THPT Phan Đình Phùng - Hà Nội, nhiều tuổi nhất là Nguyễn Tiến Chinh, 35 tuổi, Bí thư Đoàn trường THPT Thái Phiên - Hải Phòng. Thành phần dân tộc thiểu số có 10 đồng chí. Nữ chiếm số lượng khá lớn, 28 đồng chí, chiếm 34,6%. Nhiều nữ Bí thư năng động, sáng tạo tổ chức được nhiều hình thức mới mẻ thu hút, tập hợp thanh niên cũng như giúp thanh niên làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Nữ Bí thư Đoàn xã Tân Nghĩa (Cao Lãnh, Đồng Tháp) Trần Thị Thanh Thảo phối hợp công an xã thành lập CLB Nhịp sống trẻ sinh hoạt 1 tháng/lần, đối tượng tham gia là những thanh niên vi phạm và có dấu hiệu vi phạm pháp luật để rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống; giới thiệu được 32 Đoàn viên ưu tú trong đó có 28 Đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Bí thư Đoàn xã Vân Đồn Đỗ Thị Huyền Ngọc (Đoan Hùng, Phú Thọ) đại diện Đoàn xã đứng ra tín chấp vay vốn cho đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế với số tiền 375 triệu đồng; nhân rộng mô hình làm chiếu trúc, làm lá diễn cho ĐVTN, trung bình mỗi cơ sở thu nhập 30 triệu đồng/năm; phát triển được 3 mô hình kinh tế giỏi với tổng giá trị trên 200 triệu đồng; phối hợp với Trung tâm dạy nghề, tổ chức lớp dạy nghề may, gò hàn, tin học với 74 đoàn viên thanh niên tham gia.; giúp đỡ 14 đồng chí đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan và Malaysia.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.