Vietravel trao tặng 15.000 khẩu trang y tế cho y bác sĩ tuyến đầu

Vietravel trao tặng 15.000 khẩu trang y tế cho y bác sĩ tuyến đầu
Sáng ngày 27/3/2020 tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) đã diễn ra buổi lễ trao tặng 15.000 khẩu trang y tế với sự có mặt của lãnh đạo Bộ Y Tế, lãnh đạo Sở Du Lịch TP.HCM và đại diện công ty du lịch Vietravel.

Được biết đến là lá cờ đầu trong ngành du lịch với các hoạt động xã hội thiết thực, mang tính nhân văn cao, đem đến các giá trị sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng. Vietravel tiếp tục thực hiện sứ mệnh đó thông qua chuỗi hoạt động trao tặng 5.000 khẩu trang y tế chuyên dụng N95 và 10.000 khẩu trang y tế thông dụng đến Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế với tổng kinh phí lên đến 600 triệu đồng. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đội ngũ y bác sĩ là những người tiếp xúc trực tiếp, tham gia vào công tác chẩn đoán và chữa trị cho bệnh nhân nhiễm/nghi nhiễm COVID-19. Hơn ai hết, họ chính là những người có nguy cơ bị lây nhiễm cao từ bệnh nhân, vượt qua các nguy cơ “tiềm ẩn”đó, các y bác sĩ vẫn ngày đêm chiến đấu trên một mặt trận “không tiếng súng”- nơi ranh giới giữa sự nguy hiểm và an toàn chỉ cách nhau qua chiếc khẩu trang y tế mỏng manh. Tuy nhiên, sự khan hiếm khẩu trang y tế chất lượng đang là vấn đề cấp bách và tác động không nhỏ đến công tác phòng chống dịch.

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Vietravel bày tỏ lòng ngưỡng mộ, và tri ân sâu sắc đến đội ngũ Y bác sĩ “Mặc dù, dưới tác động của dịch COVID - 19, Ngành du lịch  nói chung, Công ty Vietravel nói riêng đang gặp nhiều khó khăn nhưng Chúng tôi vẫn mong muốn đóng góp công sức để chia sẻ khó khăn với ngành Y tế”. Theo đó, Ông cũng kêu gọi các doanh nghiệp cùng chung tay, góp sức cùng nhau vượt qua thời điểm khó khăn này.

Chủ trì buổi lễ trao tặng, có sự tham dự của  Phó giáo sư - Tiến sĩ  Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế),  Phó trưởng Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ông ghi nhận và đánh giá cao tấm lòng chân thành và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tập thể CBCNV Công ty Vietravel. Ông cho biết sẽ chỉ đạo điều phối số khẩu trang được tặng đến đúng đội ngũ Y Bác sĩ đang trực tiếp điều trị các ca nhiễm COVID - 19. Thay mặt các Thầy thuốc, Ông gửi lời cảm ơn Các đơn vị doanh nghiệp, Các cơ quan Thông tấn Báo chí đã luôn đồng hành, ủng hộ tinh thần và vật chất cho các “Chiến sĩ áo trắng” trên tuyến đầu chống dịch. Ông nhấn mạnh sự hỗ trợ lớn nhất của toàn thể người dân đối với với đội ngũ Y bác sĩ hiện nay là hãy Hạn chế đi ra ngoài khi không cần thiết và làm theo Hướng dẫn của Bộ Y tế.

Vietravel trao tặng 15.000 khẩu trang y tế cho y bác sĩ tuyến đầu ảnh 1
 

Đại diện bệnh viện Chợ Rẫy có Phó giáo sư – Tiến sĩ Trần Quyết Tiến - Phó giám đốc Bệnh viện cùng đội ngũ Y Bác sĩ gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm của Xã hội nói chung và Công ty Vietravel nói riêng đối với ngành Y tế. Đó chính là nguồn động viên tích cực đối vói đội ngũ Y bác sĩ nhất trong giai đoạn hiện nay.

Với sự chứng kiến của đại diện các ban ngành, đặc biệt là sự tham dự của đại diện Sở Du Lịch TP.HCM - Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Vietravel và  bệnh viện Chợ Rẫy tiến hành công tác trao tặng 15,000 khẩu trang y tế. Số khẩu trang này sẽ được lưu trữ, phân bổ và sử dụng cho đội ngũ y bác sĩ tại các bệnh viện tuyến đầu chống dịch COVID-19.

Mặc dù ngành du lịch đang trong giai đoạn “ngủ đông”, nhưng Vietravel vẫn luôn nỗ lực hướng đến những hoạt động vì cộng đồng như đề xuất dự án “Vietnam, I am safe” ngay khi thời điểm Việt Nam là nước đầu tiên khống chế được dịch COVID - 19 vào giai đoạn tháng 2; đồng hành cùng Chính phủ và Sở ban ngành kiến nghị các đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn. Và bây giờ là dự án “Chung tay chống dịch COVID-19 …” tặng khẩu trang cho đội ngũ Y bác sĩ. Sau đợt này, Vietravel sẽ tiếp tục có những hoạt động thiết thực, đồng hành cùng cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 của đất nước

MỚI - NÓNG