Vietnam Idol sẽ không có 'Yasuy thứ hai'

TPO - Trong 5 thí sinh bước vào chung kết Vietnam Idol 2023, có người vẫn hát kém và phong độ không ổn định. So với các đối thủ, Hà Anh Huy là người có nhiều khả năng giành chiến thắng.

So với các mùa trước, Vietnam Idol 2023 có nhiều thay đổi về format chương trình. Đơn cử, chung kết năm nay không còn là cuộc đấu giữa quán quân và á quân.

Thay vào đó, có đến 5 gương mặt (3 nam, 2 nữ) bước vào đêm thi cuối để thể hiện tài năng trên sân khấu, chinh phục khán giả.

Thí sinh kém vẫn vào chung kết

Việc thay đổi format không khiến chung kết Vietnam Idol 2023 trở nên hấp dẫn hơn. Trái lại, hướng đi này phần nào sẽ làm giảm tỷ lệ bình chọn của người chiến thắng, đồng thời khiến quán quân ít có cơ hội tỏa sáng như trước.

Sau 6 live show với các chủ đề khác nhau, top 5 vẫn chưa thực sự bứt phá so với vòng tuyển chọn hay vòng nhà hát. Một số thí sinh liên tục bị ban giám khảo nhắc nhở về cách chọn bài. Có người vẫn thể hiện giọng hát yếu, xử lý nhiều nốt còn chênh, phô.

Giọng ca kém phong độ nhất là Thanh Thảo (Muộii). Thí sinh có những màn trình diễn không ấn tượng trên sân khấu, liên tục nằm trong nhóm nguy hiểm vì lượt bình chọn thấp.

Vietnam Idol sẽ không có 'Yasuy thứ hai' ảnh 1
Thanh Thảo (Muộii) là thí sinh nhạt nhòa nhất trong top 5.

Sau khi được ban giám khảo cứu ở live show 5, thí sinh cũng nhận nhiều phản đối từ phía khán giả. Với nhiều người, việc cô xuất hiện trong chung kết là điều bất ngờ. Thậm chí, có ý kiến còn cho rằng Thanh Thảo đứng ở top 5 là nằm trong kịch bản của ban tổ chức.

Do đó, khả năng Thanh Thảo (Muộii) giành chiến thắng sẽ không cao. Ngay cả khi được giải á quân, cô cũng sẽ tạo ra khá nhiều tranh cãi.

So với Thanh Thảo, Hà Minh nổi trội hơn về giọng hát lẫn kỹ thuật, nhưng phong độ cũng lên xuống chưa ổn định. Thí sinh từng có màn trình diễn ấn tượng khi làm mới ca khúc Hương trong vòng nhà hát, rồi lại có những đêm khá nhạt nhòa, chọn bài không đúng ý giám khảo.

Có lẽ vì vậy, Hà Minh quyết định dung hòa cá tính sao cho vừa vặn với cuộc thi. Càng về sau, cô có những màn trình diễn tốt hơn, nhưng vẫn chưa đến mức ấn tượng để có thể chinh phục ngôi vị cao nhất.

Vietnam Idol sẽ không có 'Yasuy thứ hai' ảnh 2

Hà Minh hát tốt nhưng phong độ không ổn định.

Khó có “Yasuy thứ 2”

7 năm trước, Vietnam Idol 2016 khép lại với chiến thắng thuộc về Janice Phương. Do đó, khán giả hoàn toàn có quyền hy vọng quán quân năm nay sẽ thuộc về một gương mặt nam, nhất là khi có đến 3 thí sinh nam lọt vào vòng chung kết.

So với 2 thí sinh nữ, các bạn nam cũng duy trì phong độ tốt hơn và định hình được phong cách rõ rệt trên sân khấu.

Lâm Phúc ghi dấu như là chàng trai “chuyên trị” pop ballad với loạt ca khúc Yêu người có ước mơ, Đêm nằm mơ phố, Trái tim em cũng biết đau… Tuy nhiên, màu giọng của thí sinh chưa thực sự nổi bật, cách xử lý đâu đó vẫn khiến người nghe liên tưởng đến Đức Phúc.

Hơn nữa, không phải lúc nào Lâm Phúc cũng thành công với pop ballad. Thí sinh chỉ thực sự tỏa sáng khi chọn được bài phù hợp. Anh vẫn còn thiếu kinh nghiệm và kỹ thuật để có thể xử lý những ca khúc sâu lắng, đòi hỏi sự từng trải.

Vietnam Idol sẽ không có 'Yasuy thứ hai' ảnh 3Vietnam Idol sẽ không có 'Yasuy thứ hai' ảnh 4
Lâm Phúc được giám khảo đánh giá có lợi thế về pop ballad hơn các thí sinh khác.

Trong khi đó, Xuân Định K.Y ghi điểm nhờ phong cách trình diễn tự nhiên, ít nhiều gợi nhớ đến Yasuy của Vietnam Idol 2012. Nhưng Xuân Định nổi bật hơn hẳn vì anh còn biết sáng tác, đọc rap và trình diễn khá tốt trên sân khấu.

Dẫu vậy, sau nhiều live show, Xuân Định K. Y có vẻ vẫn loay hoay và không còn tạo được bất ngờ như các vòng đầu. Việc anh thường xuyên lạm dụng ngữ điệu miền Trung cũng tạo hiệu ứng ngược, chưa thuyết phục được một bộ phận khán giả.

Điển hình là trong live show gần nhất, Xuân Định K. Y gần như mờ nhạt với ca khúc do giám khảo chọn: Chim sáo ngày xưa. Anh khó lặp lại lịch sử của Yasuy của 10 năm trước khi cuộc đua đã bước đến chặng cuối cùng.

Vietnam Idol sẽ không có 'Yasuy thứ hai' ảnh 5

Xuân Định sẽ khó trở thành "Yasuy thứ 2".

Hà An Huy vẫn là cái tên sáng giá

Sau khi cân đo đong đếm, Hà An Huy vẫn là cái tên sáng giá nhất cho ngôi vị quán quân Vietnam Idol năm nay. Từ khi xuất hiện trong Top 15, anh luôn là gương mặt nổi trội hơn so với các thí sinh còn lại, đến mức giám khảo Mỹ Tâm phải thốt lên rằng “thích em rất nhiều”.

Các vòng live show, Hà An Huy cũng giữ phong độ khá tốt với phong cách nhất quán. Anh vừa trẻ trung, vừa thời thượng lại có tư duy âm nhạc và khả năng xử lý ca khúc tốt. Điều đó giúp Hà Anh Huy trở thành thí sinh gần với tiêu chí của chương trình năm nay nhất: Tìm ra một thần tượng âm nhạc thế hệ mới.

Vietnam Idol sẽ không có 'Yasuy thứ hai' ảnh 6Vietnam Idol sẽ không có 'Yasuy thứ hai' ảnh 7

Hà An Huy là thí sinh đúng với tiêu chí của chương trình nhất.

Bên cạnh khả năng ca hát, Hà An Huy còn biết sáng tác và chơi nhạc cụ, từng đoạt giải quán quân Bài hát hay nhất 2022 – một cuộc thi phải trình bày các ca khúc tự viết.

Hạn chế của Hà An Huy đó là anh lạm dụng giọng gió hơi nhiều. Vấn đề này từng được giám khảo nhắc nhở một vài lần nhưng có lẽ thí sinh vẫn đang chiều chuộng cái tôi của bản thân.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cũng bày tỏ tình cảm với Hà An Huy nhưng chưa thực sự thích giọng gió của anh. Dẫu vậy, phần lớn vẫn ủng hộ và dự đoán anh chiến thắng tại Vietnam Idol năm nay.

Nếu Hà An Huy không thắng, có lẽ Vietnam Idol sẽ khép lại với một cái kết gây sốc, tương tự việc giám khảo cứu thí sinh Thanh Thảo ở vòng trước.

Tin liên quan