VietinBank xây tổ hợp văn phòng 25 triệu USD tại Lào

Lễ Khởi công xây dựng công trình Tòa nhà VietinBank tại Lào
Lễ Khởi công xây dựng công trình Tòa nhà VietinBank tại Lào
Ngân hàng Vietinbank vừa khởi công xây dựng tòa nhà trụ sở và yổ hợp văn phòng tại Lào với tổng mức đầu tư 25 triệu USD tại Đại lộ Lane Xang, Quận Chanthabouly, thủ đô Vientiane (CHDCND Lào).

Ông Nguyễn Văn Du, Phó tổng giám đốc Vietibank cho biết, tòa nhà bao gồm trụ sở làm việc chính của VietinBank tại Lào và tổ hợp văn phòng cho thuê có diện tích 18.522 m2, bao gồm 9 tầng. Tòa nhà do Liên doanh Công ty TNHH Tư vấn thiết kế M.Architects Ltd (Singapore) và Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Boakham (Lào) tư vấn thiết kế. Công ty TNHH Chitchareune là đơn vị thi công và dự kiến xây dựng trong năm 2017.

Ông Sinlavong Khoutpatthoune - Uỷ viên BCHTW Đảng, Bí thư Đô trưởng thành phố Vientiane rất vui mừng và vinh dự khi được chứng kiến lễ khởi công tòa nhà VietinBank. Thay mặt Ban Lãnh đạo và chính quyền địa phương ông đánh giá cao sự hiện diện của VietinBank. Trong suốt 2 năm qua, VietinBank tại Lào đã có những đóng góp, giúp đỡ rất lớn cho đời sống của người dân Vientiane nói riêng và của Lào nói chung. Và ông cũng tin tưởng rằng trong tương lai VietinBank sẽ tham gia, giúp đỡ nhiều hơn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của nước Lào, nâng sự gắn bó, thân tình, đoàn kết giữa Việt Nam và Lào hơn nữa.

Việc VietinBank xây dựng toà nhà trụ sở tại Lào là việc làm khẳng định cho sự cam kết đầu tư hợp tác, làm ăn lâu dài của VietinBank tại nước bạn Lào cũng như việc nâng cấp VietinBank Chi nhánh Lào thành Ngân hàng con thời gian tới.

Đi vào hoạt động từ tháng 2/1012, Chi nhánh VietinBank tại Lào đã đạt được kết quả kinh doanh khả quan. Tính tới quý III/2014, Chi nhánh có 56 cán bộ nhân viên với tổng tài sản đạt hơn 108 triệu USD, tổng thu nhập hơn 4,6 triệu USD và có nhiều đóng góp vào sự thành công trong hoạt động kinh doanh của VietinBank những năm qua....

Sau 26 năm xây dựng và phát triển, đến nay VietinBank đã có một hệ thống mạng lưới rộng khắp gồm 1 Sở giao dịch, 152 Chi nhánh (bao gồm 2 Chi nhánh tại Đức, 1 Chi nhánh tại Lào) và trên 1.000 Phòng giao dịch/Quỹ tiết kiệm. Bên cạnh đó, VietinBank có quy mô tổng tài sản đạt trên 630.000 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt hơn 55.000 tỷ đồng, vốn điều lệ hơn 37.000 tỷ đồng và là ngân hàng lớn có cơ cấu cổ đông mạnh nhất Việt Nam. VietinBank đã khẳng định được vị thế là ngân hàng hàng đầu Việt Nam có nhiều đóng góp lớn vào sự ổn định và phát triển nền kinh tế đất nước.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.