Việt Nam vô địch cuộc thi Sinh viên sáng tạo robot châu Á - Thái Bình Dương

Việt Nam vô địch cuộc thi Sinh viên sáng tạo robot châu Á - Thái Bình Dương
TPO - Ngày 27/8 tại Tokyo (Nhật Bản) đã diễn ra vòng chung kết cuộc thi sinh viên sáng tạo robot (Robocon) khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Vượt qua vòng bảng và lần lượt chiến thắng thuyết phục với các đối mạnh ở các trận loại trực tiếp tứ kết và bán kết, Việt Nam đã vào chung kết gặp Malaisia. Sau trận đấu gay cấn, hồi hộp, đội robot Việt Nam đã chiến thắng tuyệt đối, đoạt chức vô địch trong tiếng vỗ tay vang dội của hàng ngàn khán giả dự khán.

Tham dự cuộc thi có 19 đội thuộc 18 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm: Campuchia, Trung Quốc, Ai Cập, Fiji, HongKong, Ấn Độ, Indonesia, Iran, Nhật Bản (2 đội), Kazakhstan, Hàn Quốc, Malaysia, Mông Cổ, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Thái Lan và Việt Nam (đại diện là đội robot của ĐH Lạc Hồng- vô địch quốc gia 2017).

Việt Nam vô địch cuộc thi Sinh viên sáng tạo robot châu Á - Thái Bình Dương ảnh 1

Được biết, đội robot của ĐH Lạc Hồng 7 lần vô địch cuộc thi Robocon trong nước,  đại diện cho Viêt Nam dự thi khu vực châu Á – Thái Bình Dương với  hai lần vô địch, 3 giải nhì và 2 giải ba.

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.