Việt Nam vận động Palau không đốt hai tàu cá Quảng Ngãi

Tàu cá Việt Nam và Malaysia bị Indonesia phá hủy với cáo buộc đánh bắt cá trái phép ngày 5/4. Ảnh: Reuters.
Tàu cá Việt Nam và Malaysia bị Indonesia phá hủy với cáo buộc đánh bắt cá trái phép ngày 5/4. Ảnh: Reuters.
Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines cho biết hai tàu cá Quảng Ngãi bị quốc đảo Palau dự kiến đốt do vi phạm hải phận quốc đảo.

Guam Daily Post hôm qua đưa tin, Palau đã bắt hai tàu cá Việt Nam sau hai tuần theo dõi và sẽ đốt chúng để chứng tỏ nước này "rất nghiêm túc trong thực thi luật biển".

Trao đổi với phóng viên, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines hôm nay cho biết Palau bắt hai tàu Việt Nam vào ngày 16/4 do vi phạm hải phận. Đây là hai tàu Quảng Ngãi với 29 ngư dân. Hiện chưa có thông tin về ngày Palau sẽ đốt tàu Việt Nam.

Đại sứ quán sẽ cử đoàn đại diện sang Palau để làm việc với các cơ quan chức năng quốc đảo, vận động Palau đối xử nhân đạo với ngư dân, xem xét khả năng thả tàu.

Trong hai năm qua có tổng cộng 193 ngư dân và 15 tàu cá Việt Nam vi phạm lãnh hải Palau bị bắt giữ, Đại sứ quán cho biết. Các tàu đều có đăng ký thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Palau đánh giá các vụ việc vi phạm của ngư dân Việt Nam đều ở mức độ nghiêm trọng như xâm nhập lãnh hải trái phép, có thể ngồi tù lên đến hai năm bên cạnh tiền phạt.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines nhận định Palau có thể xử mạnh tay trong lần này.

Palau là quốc đảo nằm ở phía tây Thái Bình Dương, gần Philippines và Indonesia. Palau có hơn 200 hòn đảo với dân số khoảng 21.000 người.

Việt Nam vận động Palau không đốt hai tàu cá Quảng Ngãi ảnh 1

Vị trí Palau. Đồ họa: Wiki Commons.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...