Việt Nam tham dự 'Hoa hậu liên lục địa' sau 10 năm

Hoa hậu Liên lục địa 2014 Phatereporn Wang (Thái Lan).
Hoa hậu Liên lục địa 2014 Phatereporn Wang (Thái Lan).
TPO - Sau 10 năm với đại diện là siêu mẫu Thanh Hằng từng dự thi vào năm 2005, Việt Nam mới có thí sinh quay trở lại với đấu trường 'Hoa hậu liên lục địa' sau khi có đơn vị sở hữu bản quyền và được cấp phép cử thí sinh tham gia.

Hoa hậu Liên lục địa (Miss Intercontinental) là một trong những cuộc thi nhan sắc lâu đời và uy tín trên thế giới. Ra đời từ năm 1971, nhưng đến 1973 mới diễn ra năm đầu tiên với chiến thắng của đại diện đến từ Mỹ, Miss Intercontinental đến nay đã trải qua 40 lần tổ chức, trở thành cuộc thi nhan sắc quốc tế có “thâm niên” nhiều thứ 4 chỉ sau Hoa hậu Thế giới, Hoa hậu Hoàn vũ và Hoa hậu Quốc tế.

Việt Nam chính thức có đại diện tham gia Hoa hậu Liên lục địa là vào năm 2005. Khi đó đại diện Việt Nam là người đẹp Thanh Hằng (bây giờ cô hiện là người mẫu hàng đầu làng thời trang Việt). Lúc đó Thanh Hằng không lọt vào top 15 chung cuộc, nhưng cô cũng đoạt được thành tích nhỏ là có tên trong danh sách các thí sinh được yêu thích bình chọn qua mạng.

Việt Nam tham dự 'Hoa hậu liên lục địa' sau 10 năm ảnh 1 Thanh Hằng từng đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu liên lục địa 2005 và trở thành siêu mẫu nổi tiếng Việt Nam sau này.
Ông Nguyễn Chiến Hữu - giám đốc quốc gia cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa tại Việt Nam, đại diện Helios, đơn vị nắm quyền cử thí sinh tham gia Miss Intercontinental – cho biết: “Đơn vị chúng tôi rất vinh dự được cấp phép cử thí sinh tham gia cuộc thi nổi tiếng thế giới này. Với mùa giải năm nay, vì thời gian khá gấp nên chúng tôi sẽ tìm kiếm và lựa chọn gương mặt phù hợp nhất đại diện Việt Nam tham gia. Còn về mục tiêu xa hơn, chúng tôi không giấu mong muốn sẽ tổ chức cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa Việt Nam để có được những thí sinh xuất sắc cho những năm kế tiếp…

Hiện tại, Helios đã lựa chọn xong gương mặt sẽ “đem chuông đi đánh xứ người” và sẽ sớm công bố trong thời gian tới. Vòng chung kết Miss Intercontinental 2015 sẽ bắt đầu từ đầu tháng 12, riêng đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 18/12 tại Magdeburg, Đức.

Từ 1973 đến nay, Venezuela và Mỹ dẫn đầu danh sách các quốc gia có nhiều thí sinh đăng quang cuộc thi với 5 lần cho mỗi nước. Xếp sau là Puerto Rico và Đức (3 lần). Châu Á cũng có các gương mặt “làm nên chuyện” tại Miss Intercontinental gồm đại diện Lebanon (năm 2003 và 2007), Ấn Độ (1978 và 1997), Iran (1975) và mới đây nhất – cũng là Hoa hậu đương nhiệm, đại diện của Thái Lan (2014) – HH Phatereporn Wang.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.