Việt Nam qua mặt quốc võ của Philippines

Việt Nam qua mặt quốc võ của Philippines
Môn Võ gậy (Arnis) rất xa lạ với người hâm mộ thể thao của VN, nhưng được coi như quốc võ của Philippines, kiểu như Taekwondo của Hàn Quốc, Judo hay Karatedo của Nhật, hoặc Vovinam của Việt Nam.

Thế nhưng tại SEA Games 23, các võ sỹ võ gậy VN đã qua mặt Philippines khi giành 2 HCV và 2 HCB, trong đó 2 HCV đắt giá là cá nhân nam và nữ.

HCB đồng đội nữ thuộc về 3 cô gái Nguyễn Thu Hà, Vũ Thị Thảo, Nguyễn Thị Loan.

HCB đồng đội nam do công của 3 chàng trai Trần Thanh Tùng, Nguyễn Thanh Tùng, Trần Đức Nghĩa. Nhưng oanh liệt nhất là HCV cá nhân nữ của Nguyễn Thị My và HCV đơn nam của Nguyễn Quang Tùng.

Hai nhà vô địch này đều thắng 2 võ sỹ chủ nhà Philippines. Đặc biệt, Quang Tùng thắng VĐV Philippines đã 3 lần vô địch TG khi anh mới đến với môn Arnis được 6 tháng. 

MỚI - NÓNG