Việt Nam mất trụ cột trận ra quân giải U23 châu Á 2020

Việt Nam mất trụ cột trận ra quân giải U23 châu Á 2020
TPO - Hậu vệ Hồ Tấn Tài vắng mặt ở trận ra quân vòng chung kết U23 châu Á 2020 gặp UAE vì án treo giò.

Theo quy định kỷ luật của các giải đấu thuộc AFC, cầu thủ nhận hai thẻ vàng ở hai trận khác nhau, sẽ bị treo giò ở trận kế tiếp thuộc cùng giải đấu. Điều lệ giải U23 châu Á 2020 cũng không ngoại lệ, dù ở vòng loại.

Hồ Tấn Tài đã nhận hai thẻ vàng ở vòng loại U23 châu Á 2020, ở hai trận thắng U23 Indonesia 1-0 và U23 Thái Lan 4-0 tại Mỹ Đình hồi tháng 3/2019. Vì thế, hậu vệ này sẽ bị treo giò 1 trận ở vòng bảng VCK U23 châu Á 2020 trên đất Thái Lan. Điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ ngồi ngoài ở trận mở màn vòng chung kết gặp U23 UAE ngày 10/1.

Vắng Tấn Tài là thiệt thòi không nhỏ đối với U23 Việt Nam. Anh là cầu thủ rất đa năng, có thể thi đấu tròn vai ở nhiều vị trí từ trung vệ, hậu vệ cánh cho đến tiền vệ giữa. Ở SEA Games 30 vừa qua, Tấn Tài dự bị cho Trọng Hoàng ở vị trí hậu vệ phải, nhưng ở giải sắp tới Trọng Hoàng không góp mặt do quá tuổi.

Những ngày qua, HLV Park Hang Seo cùng ban huấn luyện đang đau đầu tìm kiếm nhân sự thay thế. Thầy Park đã tiến hành thử nghiệm tiền vệ Trọng Hùng ở hành lang cánh phải. Ngoài Trọng Hùng, một cái tên khác được cân nhắc ở vị trí này là Thái Quý. Ở Hà Nội FC, tiền vệ người Quảng Trị từng được sắp đá hậu vệ cánh trong một vài quãng thời gian ngắn.

Theo kế hoạch, ngày 1/1/2020, U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Thái Lan. Tại đây, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có cuộc tổng duyệt bằng trận đấu tập với U23 Bahrain ngày 3/1 tại Bangkok, trước khi di chuyển xuống Buriram United một ngày sau đó, chính thức bước vào tranh tài tại giải U23 châu Á.

HLV Park Hang Seo sẽ chốt 23 cầu thủ cuối cùng của U23 Việt Nam một ngày trước trận U23 Việt Nam ra quân gặp U23 UAE ngày 10/1. Tiếp đó, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Jordan ngày 13/1 và kết thúc vòng bảng bằng trận đấu với U23 CHDCND Triều Tiên ngày 16/1.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.