Việt Nam đông dân thứ ba Đông Nam Á, mất cân bằng giới tính ngày càng tăng

Mất cân bằng giới tính ở Việt Nam ngày càng tăng. ảnh minh hoạ
Mất cân bằng giới tính ở Việt Nam ngày càng tăng. ảnh minh hoạ
TPO - Với dân số đạt 96,2 triệu người, mất cân bằng giới tính tại Việt Nam đang ngày càng tăng. Tỉ số giới tính của Việt Nam năm 2018 là 114,8 bé trai/100 bé gái và năm 2019 là 111,5 bé trai/100 bé gái.

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị công bố kết quả và tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 do Tổng cục thống kê tổ chức ngày 19/12.

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cho biết, tổng số dân của Việt Nam là 96,2 triệu người, là quốc gia đông thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á và đứng thứ 15 trên thế giới.  Sau 10 năm, quy mô dân số Việt Nam tăng thêm 10,4 triệu người. Tỷ lệ tăng dân số bình quân giai đoạn 2009-2019 đạt 1,14%/năm, giảm nhẹ so với giai đoạn trước đó. Tổng tỉ suất sinh của Việt Nam là 2,09 con/phụ nữ.

Theo bà Naomi Kitahara, trưởng đại diện Quỹ dân số Liên Hiệp quốc tại Việt Nam, dân số Việt Nam đang già hóa với tốc độ nhanh, từ 35,9% năm 2009 lên 48,8% năm 2019, nên Việt Nam cần giải quyết thách thức già hóa dân số.

Tuổi thọ bình quân tăng là minh chứng thành tựu phát triển xã hội và chăm sóc sức khỏe con người của Việt Nam, song bà Naomi Kitahara bày tỏ lo ngại khi tỉ lệ mất cân bằng giới tính đang có xu hướng tăng. 

“Có nhiều khả năng do sự lựa chọn giới tính thai nhi vì ưa thích con trai, một phần do văn hóa truyền thống. Do đó, từ quan điểm bình đẳng giới, hệ lụy mất cân bằng giới tính, việc lựa chọn giới tính theo giới cần phải dừng lại. Phải tăng cường thực hiện khung pháp lý và chính sách hiện hành, ngăn chặn lựa chọn giới tính và bình đẳng giới”, bà Naomi Kitahara cho biết.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá, đây là cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp điều tra chính xác, kịp thời, tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng cho ngân sách.

Theo Phó Thủ tướng, Việt Nam đang trong giai đoạn dân số vàng, cứ 1 người phụ thuộc có 2 người đi làm nhưng tốc độ già hóa đang tăng nhanh, tỉ lệ người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên ở mức cao, chỉ số già hóa 48,8%, tăng 2 lần so với năm 1999. Việt Nam được đánh giá là nước có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất.

Thống kê của Tổng cục Thống kê cho thấy, gần 88% dân số trong độ tuổi từ 25 - 59 tham gia lực lượng lao động, trong đó có gần 40% tốt nghiệp trung học phổ thông; đã được đào tạo có bằng, chứng chỉ từ sơ cấp trở lên là 23,1%. Lao động làm việc trong khu vực dịch vụ lần đầu tiên vượt qua khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2019, đưa khu vực dịch vụ và công nghiệp sớm đạt ngưỡng 70%. Tuy nhiên, lao động giản đơn thu hút nhiều nhân lực nhất trong nền kinh tế với 33,2%.

MỚI - NÓNG