Việt kiều Mỹ dùng dao đâm gục người va chạm giao thông

Nguyễn Trung Hậu tại cơ quan công an.
Nguyễn Trung Hậu tại cơ quan công an.
Sau cú va quẹt nhẹ, một Việt kiều Mỹ rút dao đâm gục 'đối thủ' tại chỗ rồi bỏ trốn. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, hiện nguy kịch, hôn mê sâu.

Chiều 17/7, Công an Q.3 (TPHCM) đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng Nguyễn Trung Hậu (31 tuổi, Việt kiều Mỹ). Trước đó, Hậu bị tạm giữ vì có hành vi dùng dao đâm trọng thương người khác sau khi va quẹt xe.

Theo điều tra ban đầu, chiều 13/7, anh Nguyễn Đăng Long (20 tuổi, ngụ Q.10) đang lưu thông bằng xe máy trên đường Nguyễn Phúc Nguyên (Q.3) thì xảy ra va chạm xe với Hậu. Thời điểm trên, Hậu đang điều khiển xe chở vợ là Lưu Yến Châu (30 tuổi).

Sau cú va quẹt nhẹ, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Hậu và Châu cùng đuổi đánh anh Long. Lúc này, anh Long cầu cứu bạn là Nguyễn Quyền để chống trả, tuy nhiên Hậu đã rút dao truy đuổi khiến cả hai phải bỏ xe chạy thoát thân.

Việt kiều Mỹ dùng dao đâm gục người va chạm giao thông ảnh 1 Phương tiện của vợ chồng Hậu. Ảnh: Thiên Thiên.

Một lúc sau, khi phát hiện anh Long đang đi bộ về hướng ga Sài Gòn, Hậu đã nhảy xuống xe rút dao đâm vào ngực khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Gây án xong, Hậu chạy xe về nhà vợ ở P.Cầu Ông Lãnh, Q.1 để bỏ trốn.

Anh Long được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, hiện vẫn đang tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu.

Việt kiều Mỹ dùng dao đâm gục người va chạm giao thông ảnh 2 Hung khí gây án. Ảnh: Thiên Thiên.

Khi nhận được thông tin, chỉ sau hai giờ truy xét, các trinh sát Q.3 đã bắt được Hậu cùng hung khí gây án. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hậu đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo Theo Công an TP HCM
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.