Viện toán của GS Ngô Bảo Châu sẽ đặt ở Mễ Trì

Viện toán của GS Ngô Bảo Châu sẽ đặt ở Mễ Trì
TP - Rốt cục, địa điểm xây dựng trụ sở Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán (VIASM) đã được Thành phố Hà Nội xác lập.

> GS Ngô Bảo Châu bắt đầu giảng bài tại Viện Toán

Khu đô thị cao cấp Mễ Trì. Ảnh: Giaoduc.net.vn
Khu đô thị cao cấp Mễ Trì. Ảnh: Giaoduc.net.vn .

Hôm qua, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã tiếp GS Ngô Bảo Châu cùng các cán bộ chủ chốt của (VIASM), thảo luận về địa điểm xây dựng trụ sở VIASM.

Theo GS Ngô Bảo Châu, Giám đốc Khoa học của VIASM, sau khi viện bắt đầu hoạt động (tháng 6-2011), trụ sở làm việc của viện được đặt tạm thời tại tầng 7 thư viện Tạ Quang Bửu, trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Tổng diện tích khu văn phòng và khu làm việc của các nhóm nghiên cứu là 700m2. Ngoài ra, viện phải thuê các hộ dân khu vực nội thành Hà Nội để làm nơi ăn ở, sinh hoạt cho những nghiên cứu viên. Tổng cộng diện tích đang thuê khoảng 700m2.

Hạ tầng tạm thời chỉ đủ để làm việc trong thời gian khởi động. Về lâu dài, viện cần có địa điểm xây dựng trụ sở, khu nghiên cứu, khu hội thảo, khu hậu cần… nhằm triển khai các hoạt động phù hợp với mục tiêu là hạt nhân của chương trình trọng điểm phát triển quốc gia về toán học.

Tại cuộc làm việc, bà Nguyễn Thị Bài, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội cho biết, trong quyết định về việc thành lập VIASM, Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cho địa phương Hà Nội bố trí địa điểm, giao đất để xây dựng trụ sở làm việc của viện.

Việc giới thiệu địa điểm được xúc tiến từ cuối năm ngoái nhưng đến trước cuộc họp, các bên liên quan vẫn chưa xác định được vị trí xây dựng trụ sở của VIASM.

Theo nguyện vọng ban đầu của VIASM, trụ sở viện sẽ đặt tại quận Long Biên. Tuy nhiên, việc xác định địa điểm tại quận Long Biên không thành do mâu thuẫn về vị trí được giới thiệu giữa UBND quận và Sở Quy hoạch Kiến trúc.

Theo ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã cho ý kiến giới thiệu địa điểm khác. Địa điểm hiện tại Sở hướng tới nằm trong khu đô thị Mễ Trì (xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm), gần dự án Trung tâm Triển lãm quốc gia.

“Quỹ đất này theo quy hoạch chung là khoảng 120ha. Trong đó 50 ha dành cho Trung tâm triển lãm quốc gia; khoảng 40 ha dành cho trụ sở các bộ ngành; 20 ha là hồ nước, cây xanh; 4,5 ha giới thiệu cho Viện Nhi T.Ư; số còn lại khoảng 5,5 ha. Như vậy, một vị trí cho VIASM tại quỹ đất này là khả thi”, ông Hải phân tích.

Cuối buổi làm việc, ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho rằng, việc đặt trụ sở VIASM ở vị trí mới mà Sở Quy hoạch Kiến trúc giới thiệu là hợp lý, gần các trung tâm đại học, các viện nghiên cứu và các cơ quan đầu não của trung ương.

Vị trí này sẽ đảm bảo phát huy vai trò cơ quan đầu mối về việc tổ chức các hoạt động nghiên cứu mà VIASM sẽ triển khai.

Ông Thảo chỉ đạo các sở ngành liên quan, việc chọn địa điểm cho Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán cần đảm bảo tính độc lập về không gian, môi trường, phù hợp với điều kiện nghiên cứu khoa học.

Trong quá trình tư vấn thiết kế cho dự án xây dựng trụ sở sau này của viện, Sở Quy hoạch Kiến trúc chú ý các tiêu chí như đảm bảo đầu tư lâu dài, ít nhất 50 năm với tầm nhìn 100 năm.

Ông Thảo kết luận, trụ sở sẽ nằm trong quỹ đất đô thị Mễ Trì. Sau buổi làm việc, VIASM sẽ phối hợp với các sở, ngành làm thủ tục giao đất, lập dự án đầu tư.v.v…

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG