Viện Nghiên cứu Chiến tranh: Nga đưa hơn 5.000 quân từ Ukraine về Kursk

TPO - Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW), để ứng phó với các hoạt động quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine ở tỉnh Kursk, Nga đã điều động hơn 5.000 binh sĩ từ tiền tuyến ở Ukraine đến tỉnh này.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ ngày 19/8 cho biết, quân đội Nga có thể đang chuẩn bị cho một cuộc phản công ở tỉnh Kursk, điều này đòi hỏi Moscow phải triển khai thêm quân và huy động nguồn lực từ các mặt trận khác ở Ukraine.

Tờ Wall Street Journal trước đó đưa tin, Nga đã tái triển khai một số lữ đoàn với tổng số 5.000 quân từ các khu vực khác ở Ukraine đến tỉnh Kursk của nước này. Việc tái triển khai quân diễn ra từ ngày 6/8 - 13/8.

Nguồn tin chỉ ra rằng, một trong những lữ đoàn này đến từ Donetsk. ISW cho biết, đây có thể là lữ đoàn Pyatnashka của Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng (DPR).

Viện Nghiên cứu Chiến tranh: Nga đưa hơn 5.000 quân từ Ukraine về Kursk ảnh 1

Theo ghi nhận từ các chuyên gia của ISW, tính đến ngày 15/8, các đơn vị từ lữ đoàn súng trường cơ giới số 200 cũng đã đến tỉnh Kursk. ISW lưu ý, các đơn vị này đã tham gia vào những trận chiến gần Chasiv Yar ở Donetsk trong những tháng gần đây.

Ngoài ra, ngày 17/8, tiểu đoàn Tigr thuộc lữ đoàn bộ binh hải quân số 155 của Nga thông báo về việc tái triển khai các đơn vị đến tỉnh Kursk. Trước đó, ngày 31/7, ISW đã quan sát thấy các đơn vị này hoạt động gần Vovchansk ở Kharkiv.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh lưu ý, Nga tái triển khai lực lượng tới Kursk ngay từ tuần đầu tiên của chiến dịch. Đợt triển khai này đã làm chậm bước tiến của lực lượng Ukraine trong khu vực.

Theo ISW, quân đội Nga có thể sẽ thực hiện một cuộc phản công phối hợp để giành lại lãnh thổ mà lực lượng Ukraine đang kiểm soát. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để đánh giá thời điểm lực lượng Nga ngăn chặn hoàn toàn các bước tiến của Ukraine tại khu vực.

Theo RBC-Ukraine
MỚI - NÓNG
Đổ vật chất nạo vét lẫn đầy bùn thối, rác thải vào trường học, khu dân cư
Đổ vật chất nạo vét lẫn đầy bùn thối, rác thải vào trường học, khu dân cư
TPO - Hàng nghìn khối vật chất nạo vét lẫn đầy bùn thối, rác thải nhựa, đá tảng, bê tông thải loại từ khu vực đập La Ỷ (cạnh sông Hương đoạn qua phường Phú Thượng, TP. Huế) đổ vào sân bóng, khu dân cư, trường học, gây nguy cơ biến đổi hiện trạng sử dụng đất, làm ô nhiễm môi trường...