Vì sao Vũ Khắc Tiệp phải đi cách ly tập trung sau nửa tháng cách ly tại nhà?

TPO - Mới đây, Vũ Khắc Tiệp chia sẻ việc anh đi cách ly tập trung sau khi tự cách ly tại nhà 14 ngày do có thời gian lưu trú ở Ý trước khi về nước trên trang cá nhân thu hút sự quan tâm của nhiều người.
Vì sao Vũ Khắc Tiệp phải đi cách ly tập trung sau nửa tháng cách ly tại nhà? ảnh 1
 

Cụ thể, ông bầu này cho biết theo quy định, sau 14 ngày cách ly tại nhà, anh có thể trở lại cuộc sống bình thường nhưng trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid -19 nên anh được yêu cầu đi cách ly tập trung để đảm bảo hơn.

“Hôm nay là 14 ngày đặt chân tới Việt Nam. Từ khi nhận được thông báo có chính quyền, y tá tới nhà theo dõi và khám sức khoẻ. Trường hợp của Tiệp là cấp độ 1 tự cách ly tại nhà và theo dõi tới 14 ngày. Tiệp cũng ký vào biên bản 5 ngày nằm bất động ở trong nhà, không ra khỏi cửa. Chấp hành đúng những gì đã ký.

Ngày nào cũng được kiểm tra sức khỏe 2 lần đều bình thường. Sáng nay kiểm tra lần cuối cũng bình thường, không có triệu chứng gì hết. Nhưng chiều nay (9/3) lại có lệnh cách ly thêm mấy ngày ở trại tập trung để xét nghiệm thêm…

Tất cả những người cạnh Tiệp, tiếp xúc 13,14 ngày sức khỏe đều tốt và không có biểu hiện gì là vui rồi. Nhưng thật sự ở 1 mình trong 1 lớp học rộng 80m2 thế này đêm cũng hơi sợ thật”, Vũ Khắc Tiệp viết.

Vì sao Vũ Khắc Tiệp phải đi cách ly tập trung sau nửa tháng cách ly tại nhà? ảnh 2 Vũ Khắc Tiệp tại Tuần lễ thời trang.

Trước đó, Vũ Khắc Tiệp tới Milan (Ý) tham dự Tuần lễ thời trang từ  ngày 18-24/2. Khi trở về, anh khai báo hải quan đầy đủ và được phép về nhà do thời điểm đó chưa có lệnh cách ly đối với người trở về từ Ý. Những ngày đầu, anh vẫn đi lại tự do, hẹn bạn bè đi cà phê. Đến khi Covid-19 bùng phát tại châu Âu, ban quản lý toà nhà đến yêu cầu anh tự cách ly ở nhà trong những ngày còn lại đến khi hết thời gian có thể ủ bệnh. 

MỚI - NÓNG