Vì sao Trọng Hoàng bị loại khỏi tuyển Việt Nam?

Vì sao Trọng Hoàng bị loại khỏi tuyển Việt Nam?
TP - Tiền vệ CLB SLNA không được triệu tập vào ĐTVN ở đợt tập trung ngày 23-1 tới dù có tên trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ do LĐBĐVN (VFF) lựa chọn.

> Gọi Việt kiều, gạt Công Vinh
> Không công khai 'danh sách đen', VFF được gì?

Đây thực sự là quyết định gây bất ngờ, bởi dù thi đấu không thực sự nổi bật ở AFF cup 2012, Trọng Hoàng vẫn được đánh giá là nhân tố quan trọng trong đội hình ĐTVN. Cũng ít người đặt khả năng Trọng Hoàng rơi vào “danh sách đen” của VFF.

Trả lời Tiền Phong, HLV trưởng ĐTVN Hoàng Văn Phúc cho biết: “Do Trọng Hoàng chưa chính thức ký hợp đồng với SLNA hay đội bóng nào, nên BHL không muốn khiến Hoàng rắc rối thêm. Đây cũng chỉ mới là đợt tập trung đầu tiên, không thể triệu tập tất cả các cầu thủ. Tuy nhiên cơ hội của ĐTVN vẫn còn đối với những trường hợp khác. Chúng tôi sẽ có sự bổ sung”.

Tương tự như Trọng Hoàng, nhưng một cầu thủ khác của SLNA là hậu vệ Âu Văn Hoàn vẫn được gọi vào ĐTVN.

Được biết trong đợt tập trung tới, SLNA có hai cầu thủ được triệu tập. Ngoài Âu Văn Hoàn còn có cầu thủ Ngô Hoàng Thịnh.

Theo ông Phúc, BHL đội tuyển muốn tạo cơ hội cho các cầu thẻ, trong khi vị trí của Trọng Hoàng, ĐTVN tạm thời không quá thiếu người.

Hôm qua 16-1, trao đổi với Tiền Phong, TGĐ Công ty cổ phần bóng đá SLNA Nguyễn Hồng Thanh cho biết, đội gần như chắc chắn sẽ gia hạn hợp đồng với Trọng Hoàng, Âu Văn Hoàn và Đình Đồng.

“Hiện chỉ còn vài vấn đề nho nhỏ, chúng tôi sẽ sớm giải quyết để ký hợp đồng mới với các cháu. SLNA vẫn đánh giá ba cầu thủ trên đều là những cầu thủ quan trọng của đội bóng”, theo TGĐ Nguyễn Hồng Thanh.

Vừa qua, có tin CLB XM Xuân Thành Sài Gòn muốn mua cả Trọng Hoàng và Đình Đồng, với tiền “lót tay” trên dưới bốn tỷ đồng/cầu thủ.

Ông Thanh cho biết chưa nhận được liên hệ nào từ phía XM Xuân Thành Sài Gòn, đồng thời xin không tiết lộ mức giá cụ thể phải trả cho Trọng Hoàng, Đình Đồng cũng như Âu Văn Hoàn.

Trong một lần trả lời báo chí gần đây, Trọng Hoàng khẳng định số tiền “lót tay” 9 tỷ đồng/3 mùa là do SLNA trước kia chủ động đưa ra, chứ cá nhân không đòi hỏi.

Liên quan tới ĐTVN, một tiền đạo khác từng có tên trong danh sách triệu tập của HLV Hoàng Văn Phúc là Anh Đức (B. Bình Dương) phút chót đã bị gạch tên.

“Bình Dương vừa rồi đã có đơn xin cho Anh Đức miễn tập trung vì bận đá giải ở Thái Lan. BHL đã quyết định đồng ý”-ông Phúc cho biết.

Theo HLV Hoàng Văn Phúc, với việc Anh Đức rút lui, hàng tiền đạo của ĐTVN sẽ còn bốn cầu thủ: Hải Anh (Đồng Tháp), Hà Minh Tuấn (SHB Đà Nẵng), Văn Quyết (Hà Nội T&T) và cầu thủ Việt kiều đến từ CH Czech Mạc Hồng Quân.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, thực tế BHL ĐTVN vẫn cần một tiền đạo cắm, nhưng Anh Đức và CLB B.Bình Dương đã từ chối với lý do trên. ĐTVN, như vậy sẽ bao gồm 26 cầu thủ.

Một điểm lạ nhất trong đợt tập trung đợt này của ĐTVN, VFF từng đề cập tới “danh sách đen” các cầu thủ thiếu động lực thi đấu ở AFF cup 2012 nhưng HLV Hoàng Văn Phúc khẳng định, không thấy ai ở VFF nói lại về việc này.

Ông Phúc cho biết chỉ triệu tập cầu thủ dựa theo năng lực chuyên môn và phong độ thời điểm hiện tại, không đặt vấn đề “đỏ” hay “đen”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG