Vì sao TPHCM phải làm gấp chính quyền đô thị, thành lập TP Thủ Đức?

TPO - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang lý giải việc thành phố xúc tiến nhanh đề án chính quyền đô thị, bỏ bộ máy HĐND cấp quận, phường, và lập thành phố Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập 3 quận 2, 9, Thủ Đức.

Sáng 1/10, tiếp xúc với Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng Tổ Đại biểu Quốc hội đơn vị 1 (TPHCM), bên cạnh nhiều ý kiến đồng tình, một số cử tri quận 1, 3, 4 bày tỏ băn khoăn về việc TPHCM đang xúc tiến quá nhanh đề án chính quyền đô thị, bỏ bộ máy HĐND cấp quận, phường và lập thành phố Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập 3 quận 2, 9, Thủ Đức vì "còn tồn tại nhiều sai phạm chưa xử lý".

Vì sao TPHCM phải làm gấp chính quyền đô thị, thành lập TP Thủ Đức? ảnh 1 Ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM trả lời cử tri sáng 1/10.

Còn sai phạm chưa xử lý…

Cử tri Nguyễn Hữu Châu (quận 3) bày tỏ: Phường 6, phường 7, phương 8 (quận 3) vừa tiến hành Đại hội Đảng bộ. Nhưng tới cuối tháng 9, đầu tháng 10 mới tiến hành hỏi ý kiến nhân dân, cử tri về sáp nhập 3 phường: "Chưa kể đến việc đúng sai về pháp luật, có hàng loạt vấn đề rắc rối phải mất nhiều tháng để giải quyết như chính sách cán bộ dôi dư, tiền lương, trụ sở làm việc và các tài sản thuộc 3 phường…"

Từ dẫn chứng trên, cử tri Nguyễn Hữu Châu bày tỏ lo ngại: Chủ trương sáp nhập ba quận 2, 9, Thủ Đức thành một thành phố trong TP.HCM nhưng trong 3 quận này còn những sai phạm về dự án, về xây dựng, có cả sai phạm về cán bộ quản lý. Khu công nghệ cao (quận 9); khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2) còn nhiều tồn tại về đền bù giải tỏa, tái định cư kéo dài hơn 20 năm, gây bức xúc cho hàng chục nghìn cư dân. Cho đến nay, TP.HCM vẫn chưa khắc phục, xử lý xong hậu quả các sai phạm. Trong khi đó, tinh thần Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị là không gây xáo trộn lớn và phải ổn định trật tự xã hội…

Vì sao TPHCM phải làm gấp chính quyền đô thị, thành lập TP Thủ Đức? ảnh 2 Tổ Đại biểu Quốc hội đơn vị 1 tiếp xúc cử tri quận 1, 3, 4 sáng 1/10
Ông Châu cũng lưu ý: Hiến pháp năm 2013, điều 14 quy định HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương có nhiệm vụ bầu ra UBND cùng cấp. Thành phố Hà Nội, được sự đồng ý của Trung ương, cũng mới chỉ ở giai đoạn hoàn thiện cơ sở pháp lý triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

“Theo nguyên tắc thí điểm thì phải chờ tổng kết rồi mới tính đến việc nhân rộng. Xin thiết tha đề nghị TPHCM chấp hành ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Đảng bộ TPHCM nên tập trung lo Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI mẫu mực, làm gương cho nơi khác. Việc đề xuất lập chính quyền đô thị; sáp nhập 3 quận 2, 9, Thủ Đức thành thành phố đổi mới sáng tạo, nếu TPHCM muốn làm thí điểm, thì cũng nên bắt đầu từ tháng 7/2021. Đây là nguyện vọng của đông đảo cán bộ đảng viên, cử tri và các tầng lớp nhân dân… TPHCM cần làm giàu chính đáng nhưng cần hơn là một thành phố hạnh phúc, gia đình hạnh phúc, công bằng, công lý được thực thi... ”, ông Nguyễn Hữu Châu bày tỏ và nói cá nhân ông hoan nghênh UBND TP.HCM đã đề nghị Ủy ban MTTQ TPHCM tiến hành phản biện xã hội.

Vì sao TPHCM phải làm gấp chính quyền đô thị, thành lập TP Thủ Đức? ảnh 3 Cử tri Nguyễn Hữu Châu (quận 3) phát biểu tại buổi tiếp xúc với Tổ Đại biểu Quốc hội

 

Không thể chần chừ…

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) cho rằng việc không tổ chức HĐND cấp quận, TPHCM đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép thực hiện thí điểm cách đây 12 năm. Kết quả là bộ máy hành chính được tinh giản, đảm bảo hiệu quả công việc, đảm bảo dân chủ nên TPHCM cần đề xuất thực hiện đề án chính quyền đô thị càng sớm càng tốt…

Ghi nhận ý kiến các cử tri, đại biểu Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM cho biết: Phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 14/10 tới. TPHCM sẽ cố gắng phấn đấu, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là tổ chức một đại hội mẫu mực. Đơn cử, việc kiểm phiếu bầu tại đại hội sẽ thực hiện bằng máy.

Trả lời ý kiến cử tri Nguyễn Hữu Châu, ông Trần Lưu Quang cho biết thời gian qua thành phố đã tập trung xử lý những vấn đề tồn tại của 3 quận 2, 9, Thủ Đức. "Những việc gì chưa làm xong thì sẽ làm tiếp".

Ông Quang đặt vấn đề: Vì sao lại sáp nhập? Vì TPHCM là đầu tàu, có trách nhiệm phát triển theo xu hướng thế giới. Nếu không làm, thành phố sẽ tụt hậu dần và sẽ có lỗi với nhân dân. Thành lập một thành phố sáng tạo, tương tác cao có mô hình phát triển mới, là nơi tập trung nhiều thế mạnh của TPHCM như trung tâm giáo dục, khoa học công nghệ, trung tâm tài chính… Các ngành nghề có tính tương tác rất cao như giáo dục gắn với khoa học công nghệ.

Vì sao TPHCM phải làm gấp chính quyền đô thị, thành lập TP Thủ Đức? ảnh 4 Sau khi kết thúc, đại biểu Trần Lưu Quang còn dành thêm thời gian trao đổi với cử tri Nguyễn Hữu Châu

“Vì sao phải làm gấp? Theo quy định, đến tháng 5/2021, cả nước sẽ bầu Quốc hội, HĐND các cấp khóa mới. Nếu không làm thủ tục từ bây giờ thì phải chờ tiếp 5 năm nữa vì đến tháng 5/2021 phải bầu bộ máy HĐND”, ông Trần Lưu Quang giải thích.

Ông Quang cũng cho biết thêm lãnh đạo TPHCM đang đeo bám quyết liệt để kịp trình các đề án cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét vào cuối năm nay.

MỚI - NÓNG