Vì sao Sanchez mất tích trong trận Brighton – M.U?

Sanchez vắng mặt trong trận gặp Brighton vì dính chấn thương.
Sanchez vắng mặt trong trận gặp Brighton vì dính chấn thương.
TPO - Trong chuyến làm khách của M.U tới Brighton thuộc vòng 2 Premier League, Alexis Sanchez bất ngờ vắng mặt, bất chấp trước đó không có thông báo gì về việc tiền đạo người Chile này dính chấn thương. Mới đây, HLV Jose Mourinho đã tiết lộ lý do vì sao.

Vòng 2 Premier League, M.U có chuyến làm khách tới Brighton và nhận thất bại cay đắng 2-3. Trận này, không chỉ hàng thủ mà cả hàng công “Quỷ đỏ” cũng đều chơi rất tệ, bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn. Trong bối cảnh ấy, NHM bất ngờ nhận ra sự vắng mặt của Alexis Sanchez. Tiền đạo người Chile không có tên ở đội hình ra sân và thậm chí vắng mặt cả ở đội hình dự bị.

Phải chăng vì Sanchez đã chơi khá tệ trong trận ra quân thắng Leicester City 2-1 nên bị HLV Jose Mourinho “trảm” hay vì lý do nào khác? Mới đây, HLV Mourinho đã có những chia sẻ về việc cậu học trò bất ngờ không ra sân khi M.U đấu Brighton. Theo đó “Người đặc biệt” tiết lộ, Sanchez đã dính phải một chấn thương bất ngờ trong lúc tập luyện hồi cuối tuần và buộc phải nghỉ ngơi.

“Alexis Sanchez đã có thể đá nhưng cậu ấy hiện gặp chút vấn đề. Vậy nên tôi quyết định trao cơ hội cho cầu thủ tấn công khác”, Mourinho tiết lộ với Metro.

Thay thế Sanchez chơi trên hàng công M.U trong chuyến làm khách tới Brighton là Anthony Martial, cầu thủ trẻ từng bị HLV Mourinho kỷ luật vì tự ý rời bỏ đội trong giai đoạn du đấu ở Mỹ. Ra sân trận đầu tiên tại Premier League mùa này, nhưng Martial không để lại nhiều ấn tượng. Anh thi đấu thiếu hiệu quả và bị HLV Mourinho thay ra ở phút 60.

Thời gian qua, vẫn có không ít những tin đồn cho rằng, Martial quyết tâm rời bỏ M.U, bất chấp sự níu kéo từ HLV Mourinho. Điểm đến mà tiền đạo người Pháp nhắm tới là Inter Milan hoặc AC Milan.

MỚI - NÓNG