Vì sao sai phạm ở công viên Hoàng Hoa Thám chưa chuyển sang công an?

0:00 / 0:00
0:00
Dự án công viên Hoàng Hoa Thám để xảy ra nhiều sai phạm, nay việc thực hiện kế luận thanh tra tiếp tục bị kéo dài
Dự án công viên Hoàng Hoa Thám để xảy ra nhiều sai phạm, nay việc thực hiện kế luận thanh tra tiếp tục bị kéo dài
TPO - Thanh tra Chính phủ yêu cầu chuyển sang cơ quan công an nếu không thu được tiền thất thoát tại dự án công viên Hoàng Hoa Thám đúng hạn. Tuy nhiên, đến nay đã quá hạn hơn 5 tháng, phần lớn số tiền thất thoát vẫn chưa được thu hồi nhưng vụ việc chưa được chuyển sang cơ quan công an. 

Trong khi đó, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình đã có chỉ đạo thực hiện nghiêm kết luận thanh tra về dự án này.

Như đã thông tin, trong cuộc họp báo quý I của tỉnh Bắc Giang mới đây, trả lời Tiền Phong về việc thực hiện kết luận của Thanh tra Chính phủ tại dự án Công viên Hoàng Hoa Thám (TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang), ông Nguyễn Sơn Hồng, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Bắc Giang cho biết: Hiện hai doanh nghiệp (Công ty Xây dựng Việt Đức và Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Hà Nội) thi công tại dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng Công viên Trung tâm thành phố Bắc Giang (tức Công viên Hoàng Hoa Thám) chưa nộp đủ tiền nhưng không cụ thể.

Phóng viên Tiền Phong đã làm việc rõ hơn về nội dung này. Theo đó, Thanh tra tỉnh Bắc Giang cho hay, tổng số tiền thất thoát cần thu hồi là hơn 5,8 tỷ đồng và số tiền chưa thu hồi được là 3,9 tỷ đồng. Số tiền chưa thu hồi này đều thuộc tiểu dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng công viên Trung tâm thành phố Bắc Giang (tức công viên Hoàng Hoa Thám) do Ban Quản lý dự án số 1 Thành phố Bắc Giang (nay sáp nhập thành Ban Quản lý dự án Thành phố Bắc Giang) làm chủ đầu tư.

Vì sao sai phạm ở công viên Hoàng Hoa Thám chưa chuyển sang công an? ảnh 1

Dự án công viên Hoàng Hoa Thám để xảy ra nhiều sai phạm, nay việc thực hiện kế luận thanh tra tiếp tục bị kéo dài

Trong đơn đề nghị chưa thực hiện kết luận thanh tra, Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Hà Nội (một trong hai doanh nghiệp nêu trên) đưa ra nhiều lý do. Trong đó, có lý do chưa được làm việc, giải trình với đoàn thanh tra. Ngoài ra, đáng chú ý, liên quan đến việc công ty này phải hoàn trả số tiền lớn nhất (hơn 1,3 tỷ đồng vì đã thực hiện các hạng mục ngoài hợp đồng, khi đã hết thời gian thực hiện hợp đồng), công ty này cho rằng, đã thi công hơn 898 triệu đồng phát sinh ngoài thiết kế, đã được tư vấn thiết kế và chủ đầu tư (tức Ban Quản lý dự án 1 Thành phố Bắc Giang) nghiệm thu nên việc thu hồi là không hợp lý.

Thanh tra tỉnh Bắc Giang cũng xác nhận chưa chuyển vụ việc sang công an tỉnh theo kết luận của Thanh tra Chính phủ. Cụ thể, kết luận thanh tra Chính phủ nêu, trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày ký kết luận thanh tra (kết luận thanh tra ban hành ngày 15/7/2020) mà các cá nhân, tập thể có liên quan không khắc phục hậu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phải chỉ đạo Công an tỉnh Bắc Giang điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thanh tra tỉnh Bắc Giang chưa cho biết cụ thể lý do chưa chuyển vụ việc sang Công an tỉnh Bắc Giang (mặc dù Thanh tra tỉnh Bắc Giang được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang giao thực hiện nhiệm vụ này nếu việc thu hồi tiền bị quá hạn).

Ngoài ra, theo kết luận của Thanh tra Chỉnh phủ, liên quan đến số tiền thất thoát 5,8 tỷ đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phải tiến hành xem xét kỷ luật các các bộ liên quan. Tuy nhiên, đến thời điểm này, tỉnh Bắc Giang chưa công bố hình thức kỷ luật đối với các cán bộ liên quan.

Đáng chú ý, trong thông báo kết luận về vụ việc này của Thanh tra Chính phủ (thông báo số 1198/TN-TTCP) có nêu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình. Theo đó, Phó Thủ tướng chỉ đạo: “UBND tỉnh Bắc Giang và các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đầy đủ các nội dung kiến nghị tại Kết luận thanh tra và Thanh tra Chính phủ kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc xử lý sau thanh tra đúng theo quy định của pháp luật”.

MỚI - NÓNG