Vì sao nhiều dự án nước sạch ở Hà Tĩnh ì ạch mãi không xong?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại Hà Tĩnh, từ năm 2022 đến nay đã đầu tư xây dựng mới 17 nhà máy, hệ thống cấp nước sạch, nhưng đến nay nhiều dự án vẫn bị chậm tiến độ, người dân chưa có nước sạch sử dụng.

Năm 2020, UBND tỉnh Hà Tĩnh quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt Khe Xai (xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà) với nguồn vốn đầu tư 44 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2020-2022.

Theo kế hoạch, dự án sẽ đảm bảo cung cấp nước sạch cho khoảng 1.500 hộ dân ở huyện Thạch Hà. Tuy nhiên, sau nhiều lần liên tục gia hạn, đến nay dự án vẫn chưa được hoàn thiện theo đúng kế hoạch. Cụ thể dự án này được gia hạn 3 lần do chậm tiến độ. Lần 1 đến ngày 31/12/2022, lần 2 đến ngày 30/9/2023 và lần 3 đến ngày 30/6/2024 phải hoàn thiện dự án.

Việc dự án nước sạch chậm tiến độ ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, đời sống của hàng ngàn hộ dân. Như xã Thạch Xuân, địa phương đã đạt chuẩn nông thôn mới, song khoảng 6.000 hộ dân vẫn đang mòn mỏi chờ nguồn nước sạch.

Theo ông Nguyễn Huy Hà - Chủ tịch UBND xã Thạch Xuân, công trình cấp nước sinh hoạt Khe Xai chậm tiến độ là do nhiều nguyên nhân. Trong đó chủ yếu là vì có phát sinh một số vấn đề về hạng mục xây dựng. "Việc thiếu nước sạch ở vùng địa phương này rất cấp bách, bởi nhiều thôn phải sử dụng nguồn nước giếng khoan, giếng đào bị nhiễm phèn. Người dân và chính quyền địa phương mong dự án nước sạch sớm hoàn thiện, đấu nối để đưa vào sử dụng trong thời gian tới", ông Hà cho hay.

Vì sao nhiều dự án nước sạch ở Hà Tĩnh ì ạch mãi không xong? ảnh 1

Hệ thống cấp nước sinh hoạt Khe Xai (Thạch Xuân) bị chậm tiến độ.

Tương tự, tại huyện hương Khê, Dự án nhà máy nước sạch huyện Hương Khê được xây dựng đầu nguồn nước sông Tiêm (thuộc địa phận xã Phú Gia) cũng đang chậm tiến độ. Dự án được xây dựng với tổng kinh phí trên 229 tỉ đồng, khởi công tháng 2/2020, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 8/2022.

Theo kế hoạch, khi dự án hoàn thành sẽ cung cấp nước cho người dân ở 1 thị trấn và 8 xã trên địa bàn huyện Hương Khê. Tuy nhiên, sau hai lần gia hạn, đến nay dự án vẫn chưa hoàn thiện. Được biết, hiện tại dự án vẫn còn khoảng hơn 2km đường ống dẫn nước chưa thi công do vướng mặt bằng, ngoài ra có nhiều cụm đồng hồ chưa đủ điều kiện bàn giao, đưa vào vận hành khai thác.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh, giai đoạn từ 2022 đến nay, toàn tỉnh đã đầu tư, xây dựng 17 công trình cấp nước sinh hoạt với tổng kinh phí hơn 473 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến nay nhiều dự án đang bị chậm tiến độ. Việc chậm tiến độ của các dự án nước sạch nông thôn hiện nay chủ yếu là do nguyên nhân khách quan vì vướng nhiều thủ tục liên quan đến quy hoạch, điều chỉnh quy mô.

Ngoài ra, địa bàn thực hiện trải dài trên nhiều địa phương khác nhau nên gây phát sinh một số vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Cùng với đó các địa phương chậm bố trí nguồn vốn đối ứng theo quy định làm ảnh hưởng đến công tác phê duyệt dự án, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

MỚI - NÓNG