Vì sao Mourinho 'căm ghét' cầu thủ Tây Ban Nha?

Vì sao Mourinho 'căm ghét' cầu thủ Tây Ban Nha?
TPO -Trong cuộc trả lời phỏng vấn với The Guardian mới đây, HLV Jose Mourinho đã bật mí vì sao ông không ưa người Tây Ban Nha nói chung và bóng đá quốc gia này nói riêng.

Tin thể thao đáng chú ý ngày 19/10

>Sự thật về Messi: Tay chơi thác loạn hay cướp bồ bạn

>Các đội chuẩn bị cho V-League 2014 ra sao?

>Trước vòng 8 Premier League: Tranh thủ chiếm ngôi đầu

>Ngôi sao trẻ Adnan Januzaj của M.U và cuộc đời kỳ lạ

>NÓNG: HLV Jochim Low chính thức gia hạn hợp đồng với tuyển Đức

>Đội trưởng Real tính kế thoát khỏi "địa ngục"

>Chelsea nhận bồi thường 'khủng' vụ Mutu

>Toan tính “săn” 2 triệu USD, Nadal bỏ Basel Open

Chưa hết, khi trở lại dẫn dắt Chelsea, Người đặc biệt lại thổi lên những tranh cãi và chỉ trích cho rằng ông cố tình “đì” các cầu thủ tới từ Tây Ban Nha. Trên thực tế, cơ hội xuất hiện trong đội hình Chelsea của những Torres, Mata và Azpilicueta dưới "triều đại" Mourinho, bỗng nhiên ít dần đi. Phải chăng Mourinho có hiềm khích với người Tây Ban Nha?

Chính miệng nhà cầm quân này xác nhận, đó là điều hoàn toàn có thực và lỗi… không phải do ông. HLV này khẳng định, chính người Tây Ban Nha đã cố tình tạo ra sự thù địch vì ông là người Bồ Đào Nha, và ông chỉ là một “nạn nhân” trong cái gọi là “chủ nghĩa dân tộc cực đoan”.

“Ở nước Anh, mỗi khi chúng tôi đá sân khách, CĐV chủ nhà sẽ trao cho tôi sự thù địch. Nhưng đó là một sự thù địch trong sáng, không phải kiểu gây hấn. Ngược lại, ở Tây Ban Nha lại là chuyện khác. Ví dụ người ta bảo: “Người Bồ Đào Nha là những tên đáng ghét”, thì anh hãy hiểu đó là sự thực, là sự thù ghét thực sự”, Mourinho chia sẻ.

Với tính cách ngang ngạnh của mình, nếu như bị ai đó ghét bỏ, Mourinho cũng sẽ ghét lại, chứ chẳng hề có chuyện chịu xuống nước. Vậy nên, trong một ý thức sâu xa nào đó, các cầu thủ người Tây Ban Nha tại Chelsea cần chuẩn bị tâm lý ngồi dự bị dài dài hoặc lên kế hoạch ra đi. Khó lòng Mourinho bỏ qua mọi thứ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG