Vì sao HLV Hữu Thắng chọn đôi công với Hàn Quốc?

ĐT U22 Việt Nam chọn lối chơi tấn công dù đối đầu U22 Hàn Quốc được đánh giá mạnh hơn. Lối chơi này được xem là tính toán của BHL U22 Việt Nam nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 2017. Ảnh: VSI.
ĐT U22 Việt Nam chọn lối chơi tấn công dù đối đầu U22 Hàn Quốc được đánh giá mạnh hơn. Lối chơi này được xem là tính toán của BHL U22 Việt Nam nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 2017. Ảnh: VSI.
TP - Chỉ cần một trận hoà, U22 Việt Nam có thể giành quyền vào VCK U23 châu Á với vị trí nhất bảng I. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã quyết định chọn chiến thuật tấn công khi gặp Hàn Quốc, đội được đánh giá mạnh hơn.

Đây là vấn đề gây nên khá nhiều ý kiến bàn luận, tranh cãi trong giới chuyên môn và cả giới mộ điệu, sau trận đấu tối 23/7 của U22 Việt Nam với Hàn Quốc.

Kết quả thua 1-2 đủ giúp U22 Việt Nam giành vé vào VCK với 1 vị trí trong nhóm 6 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Nỗ lực của Công Phượng và các đồng đội cũng được đánh giá rất cao. Vài thời điểm, đặc biệt cuối hiệp 2, U22 Việt Nam đã chơi tấn công khá mạnh, tạo được nhiều tình huống lên bóng sắc nét. Công Phượng nổi bật nhất với pha đi bóng loại 1 loạt hậu vệ Hàn Quốc, trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán đem về bàn cân bằng tỉ số 1-1 cho U22 Việt Nam. Sau trận, ông bầu Đoàn Nguyên Đức “sướng mắt”, đã quyết định thưởng luôn 1 tỷ đồng bằng tiền cá nhân cho U22 Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cũng thưởng 600 triệu đồng để động viên thầy trò HLV Hữu Thắng.

Vấn đề khiến giới chuyên môn băn khoăn chính là chiến thuật và nhân sự HLV Hữu Thắng sử dụng ở trận đấu hôm qua. U22 Việt Nam chỉ cần 1 trận hoà sẽ giành ngôi nhất bảng, trong khi Hàn Quốc được đánh giá mạnh hơn, ông Thắng vẫn chọn chơi tấn công ngay khi nhập cuộc. Ý đồ của HLV Hữu Thắng thể hiện rõ qua hàng tiền vệ thiên về tấn công, gồm Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn và Quang Hải.

Theo phân tích của HLV lão làng Lê Thuỵ Hải hôm qua, trong nhiều tình huống hàng phòng ngự cần có sự hỗ trợ, bộ đôi tiền vệ trung tâm của U22 Việt Nam (Tuấn Anh-Xuân Trường) đã không xuất hiện. Việc phải đối diện với các cầu thủ Hàn Quốc có thể hình, thể lực vượt trội cũng khiến Quang Hải (chỉ nhỉnh hơn 1m6) thiệt thòi, chơi mờ nhạt gần suốt thời gian trên sân. Cầu thủ U22 Việt Nam cũng ham tranh cướp bóng trong chân đối phương, nhưng phá sản do các cầu thủ Hàn Quốc chơi bật tường, đập nhả quá tốt.

Thực tế trong hiệp 2, khi HLV Hữu Thắng rút Tuấn Anh ra sân, đưa Văn Khánh vào và đẩy Duy Mạnh lên chơi vị trí đánh chặn sở trường, lối chơi của U22 Việt Nam đã chắc chắn hơn. Thế trận tấn công cũng trở nên mạch lạc. Theo nhiều chuyên gia, Xuân Trường-Tuấn Anh giỏi tấn công, nhưng ít có xu hướng hỗ trợ phòng ngự. Cộng với thể lực không sung mãn, bộ đôi tiền vệ trung tâm của U22 Việt Nam thường thua thiệt khi tranh chấp tay đôi hoặc ở các tình huống cần va chạm. HLV Jeong Jeong Yong của Hàn Quốc cũng chỉ ra điểm yếu thể lực của Xuân Trường, bên cạnh việc đánh giá cao năng lực kiến tạo, tư duy chơi bóng của anh.

Sau trận, HLV Hữu Thắng thừa nhận ý đồ tấn công trước Hàn Quốc, đồng thời cho biết thể lực là điểm yếu của U22 Việt Nam. Tuy nhiên, cựu trung vệ xứ Nghệ cho rằng đây là trách nhiệm của các CLB. Khi lên tuyển, ông không thể cải thiện được nhiều trong bối cảnh thời gian rất ngắn.

Cũng có một cách giải thích khác cho việc bố trí nhân sự và xây dựng chiến thuật của HLV Hữu Thắng trước Hàn Quốc. Một trận thua với cách biệt tối thiểu vẫn giúp U22 Việt Nam giành vé dự VCK U23 châu Á. Việc chơi đôi công với Hàn Quốc có thể giúp BHL đội tuyển U22 Việt Nam nhìn ra các điểm yếu của từng vị trí, để tính toán cho SEA Games 29. Đây mới thực sự là đích ngắm lớn nhất của U22 Việt Nam trong năm nay.

Ở góc độ này, trận đấu với Hàn Quốc đã rất có ích. HLV Hữu Thắng ắt sẽ phải lưu tâm tới bộ đôi tiền vệ trung tâm Tuấn Anh-Xuân Trường, từ việc tính phương án hỗ trợ, đến bảo đảm thể lực cho cả hai trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc ở SEA Games 29. Bên cạnh đấy, việc Tuấn Anh gặp chấn thương, phải thay ra trong hiệp 2 có thể là một lời nhắc nhở đối với HLV Hữu Thắng, trong bối cảnh AFF Cup 2016 trôi qua chưa bao lâu.   

Việc chơi đôi công với Hàn Quốc có thể giúp BHL đội tuyển U22 Việt Nam nhìn ra các điểm yếu của từng vị trí, để tính toán cho SEA Games 29. Đây mới thực sự là đích ngắm lớn nhất của U22 Việt Nam trong năm nay. Ở góc độ này, trận đấu với Hàn Quốc đã rất có ích.

MỚI - NÓNG