Vì sao fan gọi Minh Tuyết là 'thánh cover'?

TPO - Minh Tuyết không thiếu những bản “hit” của riêng mình nhưng chị còn ghi dấu ấn bởi sự nhạy bén với thị hiếu khán giả. Không mấy khi giọng ca hải ngoại ăn khách này bỏ qua những ca khúc đang “nóng” trên thị trường. Chị không ngại hát lại bằng phong cách riêng, tạo nên bản mới có khi ăn đứt bản gốc.

Mới nhất, nữ ca sỹ vừa cover nhạc phẩm “Hoa nở không màu” của Nguyễn Minh Cường. Nhiều người đã biết ca khúc này làm mưa làm gió trên thị trường thời gian qua với khoảng 94 triệu lượt xem trên YouTube, qua giọng hát Hoài Lâm.

Khoảng tháng trước Minh Tuyết cũng tung bản “Hoa nở không màu”, đến nay đã sắp đạt 1 triệu lượt xem trên YouTube. Trong rất nhiều những giọng ca thử sức với “hit” mà Nguyễn Minh Cường “đo ni đóng giày” cho Hoài Lâm, có thể nói Minh Tuyết thành công hơn cả.

Nếu Như Quỳnh được đánh giá cao khi hát “Buồn làm chi em ơi”, được coi là bản nữ hay nhất, “chọi” với bản nam hay nhất của Hoài Lâm thì nhiều người nhận xét “Hoa nở không màu” của Minh Tuyết là bản nữ hay nhất.

Mặc dù “Hoa nở không màu” được Phương Mỹ Chi hát lại cũng khá thành công, song vì tuổi đời còn non trẻ nên cô gái nhỏ không thể vượt qua Minh Tuyết khi hát sáng tác của Nguyễn Minh Cường. “Hoa nở không màu” qua giọng ca Minh Tuyết vừa xót xa, vừa run rẩy rất “đàn bà”. Không ngạc nhiên khi người nghe dành cho bản cover  mưa lời khen: “Minh Tuyết cover bào nào cũng ra chất riêng, bài hát được khoác thêm một chiếc áo mới”; “Minh Tuyết lên hàng thánh cover rồi. Bài nào cũng làm cho người nghe thích thú”…

Vì sao fan gọi Minh Tuyết là 'thánh cover'? ảnh 1

"Buồn làm chi em ơi" qua giọng ca Minh Tuyết sắp cán đích 1 triệu views trên youtube

Được phong “thánh cover” đương nhiên phải cover nhiều và thành công. Dù không phải người hát đầu tiên song Minh Tuyết lại ghi dấu ấn đậm nét, đó là nhạc phẩm “Để cho em khóc”, một sáng tác của Phúc Trường. Bị “đàn em” lên tiếng “tố” giật “hit” ồn ào cả làng giải trí, song chính “cha đẻ” ca khúc đã hóa giải, khẳng định Minh Tuyết hát “Để cho em khóc” hoàn toàn hợp lệ.

Khán giả cũng không để ý ai hát trước, ai hát sau, họ ủng hộ Minh Tuyết chỉ vì “Để cho em khóc” qua giọng ca của chị chạm đến trái tim. Đến nay sau một năm “Để cho em khóc” được Trung tâm Thúy Nga đẩy lên YouTube đã thu về 13 triệu lượt xem.

Vì sao fan gọi Minh Tuyết là 'thánh cover'? ảnh 2

Minh Tuyết gợi cảm trong "Để cho em khóc" trên sân khấu Thúy Nga

Hay như “Anh muốn em sống sao” “hit” của Bảo Anh, qua Minh Tuyết lại như mới. Một khán giả nhận xét: “Nếu Bảo Anh hát nhẹ nhàng diễn tả tâm trạng khi yêu của cô gái mới lớn thì Minh Tuyết mạnh mẽ, quằn quại, hờn trách”. “Anh muốn em sống sao” được nhiều ca sỹ thử sức song Minh Tuyết đã ghi dấu ấn của riêng mình bằng giọng ca truyền cảm, da diết và sự trải nghiệm của đời sống tâm hồn: “Nói đi anh người ơi, giờ anh muốn em phải sống sao? Anh chỉ đến bên em lúc buồn, vậy những ngày vui anh về nơi đâu? Anh chỉ đến bên em lúc say, vì hết say anh đâu ở đây. Anh là ai đi qua chốn này? Còn em là ai trong cuộc đời anh đây” Bản “Anh muốn em sống sao” của Minh Tuyết trong Paris by night 111 đến nay đã đạt hơn 5 triệu lượt xem trên YouTube. 

Vì sao fan gọi Minh Tuyết là 'thánh cover'? ảnh 3

Chiếc đầm Minh Tuyết diện khi hát "Anh muốn em sống sao" trên sân khấu hải ngoại 

Hiện nay, khán giả còn đề nghị Minh Tuyết cover “Bức tranh tiền kiếp” của Dương Triệu Vũ, “Cả một trời thương nhớ” của Hồ Ngọc Hà… Khi cover “hit” của Hoài Lâm, Minh Tuyết nói vui: “Không biết kêu Lâm là em hay kêu cháu nữa, vì Hoài Lâm gọi Minh Tuyết bằng cô”. Chị khen giọng ca trẻ: “Nghe em hát bài đó Minh Tuyết rất thích vì em hát rất là hay, tình cảm”. Đây là lí do chính khiến chị cover “Hoa nở không màu”. Có người nói Minh Tuyết cover những ca khúc ăn khách trên thị trường chẳng qua vì danh lợi song nữ ca sỹ trình bày quan điểm rõ ràng trong một lần livestream cùng khán giả: “Yêu mến, cảm xúc thì sẽ cover. Vì âm nhạc là không biên giới để mình bày tỏ cảm xúc riêng của mình”. 

Vì sao fan gọi Minh Tuyết là 'thánh cover'? ảnh 4

Ca khúc nào Minh Tuyết có cảm xúc thì chị sẽ cover

Có những khi Minh Tuyết không cover cả bài hát, chị chỉ hát một đoạn. Thí dụ với “hit” của Đức Phúc, ca khúc “Hết thương cạn nhớ” chẳng hạn. Chị chia sẻ: Trong “Hết thương cạn nhớ”, sáng tác của Vương Anh Tú, chị thích nhất câu, “cuốn lấy sai trái đến khi vỡ lở cả hai hủy hoại tương lai”. “Có lẽ mình đã từng trải qua nhiều thăng trầm vấp ngã hay đã từng chứng kiến bao cuộc tình tan vỡ … nên những lời lẽ, từ ngữ của Vương Anh Tú trong bài hát này phải gọi là “thấm, chạm, đau, sâu”. Xin phép nhạc sỹ Vương Anh Tú và ca sỹ Đức Phúc cover một đoạn trong đêm tối khi cảm xúc dâng tràn”, Minh Tuyết viết.

Vì sao fan gọi Minh Tuyết là 'thánh cover'? ảnh 5

Có khi người đẹp chỉ cover một đoạn trong ca khúc "hit" của ai đó

Có nhiều lúc Minh Tuyết cover ngẫu hứng. Như bỗng nhiên chị hát “Lênh đênh phận buồn” một sáng tác của Thái Thịnh dành riêng cho tiếng hát Như Quỳnh, kể về mảng buồn trong cuộc đời của nữ ca sỹ tài danh này. Minh Tuyết nói, tuy “Lênh đênh phận buồn” không phải sở trường âm nhạc của Minh Tuyết nhưng khi xem lại tiết mục do Như Quỳnh thể hiện trong Paris by night 122, chị thích nên tập hát karaoke ngay sau đó: “Cover để thương tặng cho chị Như (tên thật của Như Quỳnh) ca khúc này, cầu chúc cho chị Như những điều tốt đẹp nhất sẽ đến, sẽ hiện hữu trong những ngày sắp tới của chị”, Minh Tuyết nhắn gửi. Sau khi nghe Minh Tuyết hát “Lênh đênh phận buồn” khán giả đề nghị chị thỉnh thoảng nên hát bolero vì nghe cũng rất “mùi” và lạ.

Vì sao fan gọi Minh Tuyết là 'thánh cover'? ảnh 6 Fan của Như Quỳnh-Minh Tuyết luôn mong cả hai "thần tượng" cùng kết hợp trong những sáng tác mới
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.