Vì sao Chánh thanh tra tỉnh Lào Cai bị đình chỉ công tác

0:00 / 0:00
0:00
Ông Đàm Quang Vinh
Ông Đàm Quang Vinh
TPO - Phó giám đốc Sở KH&CN tỉnh Lào Cai vừa viết đơn xin nghỉ việc, trong khi đó Chánh thanh tra tỉnh này bị đình chỉ công tác nhưng chưa nêu rõ nguyên do khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, ngày 10/9/2021, ông Hà Minh Tân, Phó giám đốc Sở KH&CN tỉnh Lào Cai gửi đơn lên Tỉnh ủy Lào Cai và Ban tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai xin nghỉ việc và ra khỏi Đảng.

Đến ngày 24/9, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường đã có quyết định giải quyết chế độ nghỉ việc đối với ông Hà Minh Tân (SN 1972), Phó giám đốc Sở KH&CN tỉnh Lào Cai, theo “nguyện vọng cá nhân”.

Ngày 27/10, trao đổi với Tiền Phong, ông Phan Quốc Nghĩa, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn UBND tỉnh Lào Cai, xác nhận ông Hà Minh Tân đã nghỉ việc. Theo Người phát ngôn UBND tỉnh Lào Cai, lý do ông Tân nghỉ việc là do ông này có đơn xin nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân.

Theo Thông báo 787, ngày 18/6/2021, Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lào Cai về nhận xét, đánh giá cán bộ, lãnh đạo, quản lý năm 2020, ông Hà Minh Tân bị nhận xét còn khuyết điểm, tồn tại như: “Chỉ đạo lĩnh vực sở hữu trí tuệ còn chậm tiến độ; tham mưu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo có mặt còn chưa tích cực, nhất là việc xử lý đơn thư, đoàn kết của nội bộ”.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, ông Hà Minh Tân khi còn công tác, ngoài chức vụ Phó giám đốc sở, ông còn được bầu làm Phó bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Sở KH&CN tỉnh Lào Cai.

Ngoài việc ông Tân nghỉ việc, dư luận tại Lào Cai cũng đặc biệt quan tâm đến việc ông Đàm Quang Vinh - Chánh Thanh tra tỉnh Lào Cai vừa bị Chủ tịch UBND tỉnh này tạm đình chỉ công tác 15 ngày (kể từ ngày 25/10/2021) để xem xét kỷ luật.

PV Tiền Phong đã liên hệ với ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai để hỏi về nguyên do đình chỉ công tác đối với ông Vinh. Nội dung của PV đề cập được ông Trường chuyển tới chuyên viên trả lời, cho biết, “lý do ông Vinh bị tạm đình chỉ công tác là đang trong thời gian xem xét kỷ luật cán bộ, công chức”.

Cũng theo vị chuyên viên trên, hiện cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đang tiến hành quy trình xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Đàm Quang Vinh theo quy định pháp luật.

MỚI - NÓNG