Vì sao bé ăn vào ói ra?

Vì sao bé ăn vào ói ra?
Con trai tôi năm nay 3 tuổi. Gần đây cháu biếng ăn, cơ thể gầy yếu, ăn vào lại nôn ra. Xin hỏi cháu mắc bệnh gì, điều trị ra sao? (Nguyễn Thị Thu, Giao Thuỷ, Nam Định).

Vì sao bé ăn vào ói ra?

> Cách tránh trẻ bị trớ sữa sau bú
> Trẻ nhỏ cũng bị trào ngược dạ dày thực quản

Con trai tôi năm nay 3 tuổi. Gần đây cháu biếng ăn, cơ thể gầy yếu, ăn vào lại nôn ra. Xin hỏi cháu mắc bệnh gì, điều trị ra sao? (Nguyễn Thị Thu, Giao Thuỷ, Nam Định).

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Những biểu hiện như bạn vừa mô tả thì rất có thể con bạn đang mắc phải các triệu chứng về rối loạn tiêu hoá. Bệnh thường gặp nhất ở trẻ từ 1-3 tuổi, tuy nhiên ở một số trẻ tình trạng này xảy ra thường xuyên khi trẻ đã 4 tuổi.

Nguyên nhân chính là do hệ tiêu hoá của trẻ lúc này chưa hoàn thiện, do vậy việc ăn uống nếu không đảm bảo đúng khẩu phần, giờ giấc và chế độ dinh dưỡng đều có thể khiến trẻ biếng ăn và nôn oẹ.

Để hạn chế tình trạng con bị nôn ọe và biếng ăn bạn có thể chia nhỏ khẩu phần ăn, cho con ăn làm nhiều bữa và liên tục đổi món cho con. Tuy nhiên, nếu tình trạng con bạn nôn oẹ quá nhiều lần trong một ngày (3-4 lần/ngày) kèm theo các triệu chứng như bị tiêu chảy, sụt cân trong một thời gian dài thì bạn cần phải đưa cháu đi khám để phát hiện bệnh và điều trị kịp thời.

BS Cấn Phú Nhuận (Bệnh viện Nhi T.Ư)
Theo Dân Việt

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.