Vì sao bảo vệ đâm chết nữ quản lý siêu thị?

Đối tượng Phúc tại cơ quan điều tra
Đối tượng Phúc tại cơ quan điều tra
TPO - Theo lời khai của ông Phúc, thì vì chị Dung bảo ông phải viết tường trình sau vụ đánh lộn. Ông không chịu viết, chị Dung bảo ông phải nghỉ việc ngay nên ông bức xúc, mới cầm dao đâm chị chết !

Ngày 10/9, Công an huyện Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) đang tiếp tục điều tra, xác định nguyên nhân, động cơ ra tay sát hại nữ quản lý của bảo vệ siêu thị điện máy.

Trước đó, khoảng 15h30 chiều 9/9, ông Nguyễn Văn Phúc ( SN 1972, trú xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông), bảo vệ tại Siêu thị Điện máy Xanh tại thị trấn Krông Kmar, đang nói chuyện với chị Huỳnh Thị Phương Dung, quản lý nhân sự siêu thị, thì xảy ra mâu thuẫn. Phúc đã xuống tay sát hại người này.

Sau khi ra cơ quan công an đầu thú, đối tượng Phúc đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Vì sao bảo vệ đâm chết nữ quản lý siêu thị? ảnh 1 Hiện trường vụ án mạng

Phúc khai, khoảng 15h chiều cùng ngày, ông đang làm bảo vệ tại siêu thị thì có một người tên Ki (chưa rõ thông tin) cùng ở tại thị trấn Krông Kmar đến gây sự đánh ông. Hai bên đánh nhau,  có người can ngăn, Ki bỏ về nhà.

Chị Dung cán bộ quản lý Siêu thị Điện máy Xanh sau đó gọi ông Phúc vào phòng làm việc, yêu cầu viết tường trình về sự việc. Ông Phúc không đồng ý viết tường trình. Cho rằng thái độ của ông Phúc là không phù hợp, chị Dung bảo, nếu không viết tường trình thì ông phải nghỉ việc ngay. Ông Phúc bức xúc cầm con dao Thái Lan để trên bàn, đâm vào cổ chị Dung khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.