Vét ao cá trúng 4 quả bom

Lực lượng Công binh (Bộ Chỉ huy quân sự Hải Phòng) di chuyển 4 quả bom dưới ao cá nhà ông Chiêu về kho tập kết, chờ xử lý. Ảnh: Trung Kiên - Bộ Chỉ huy quân sự Hải Phòng.
Lực lượng Công binh (Bộ Chỉ huy quân sự Hải Phòng) di chuyển 4 quả bom dưới ao cá nhà ông Chiêu về kho tập kết, chờ xử lý. Ảnh: Trung Kiên - Bộ Chỉ huy quân sự Hải Phòng.
Gia đình ông Chiêu ở xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) trong lúc tát ao cá, vét bùn đã đụng phải 4 quả bom dưới đáy ao.

Ngày 9/5, Đại đội Công binh (Bộ Chỉ huy quân sự hải Phòng) đã di dời an toàn 4 quả bom tổng trọng lượng khoảng một tấn ra khỏi ao cá nhà ông Nguyễn Văn Chiêu, trú xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy về kho xử lý bom mìn của đơn vị này tại Thủy Nguyên, chờ tiêu hủy.

Trước đó một ngày, gia đình ông Chiêu tát ao cá, nạo vét bùn để chuẩn bị cho đợt nuôi thủy sản mới thì bất ngờ phát hiện 4 quả bom lớn nằm dưới đáy ao.

Sự việc lập tức được gia đình trình báo cơ quan chức năng của huyện Kiến Thụy. Nhận tin báo, Bộ Chỉ huy quân sự Hải Phòng điều Đại đội công binh về hiện trường di chuyển bom. Bốn quả bom xuất xứ Mỹ có chiều dài 1,2 mét, trọng lượng mỗi quả khoảng 250kg còn sót lại từ thời kỳ kháng chiến chống đế quốc đã được di dời an toàn.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG