Venezuela điều tra cái chết của cố tổng thống Hugo Chavez

Venezuela điều tra cái chết của cố tổng thống Hugo Chavez
TPO – Chính phủ Venezuela vừa quyết định vào cuộc điều tra nghi án cố tổng thống Hugo Chavez bị “kẻ thù” ở nước ngoài đầu độc, hãng tin Reuters cho hay.

> Ông Hugo Chavez sẽ được ướp xác
> Venezuela có tổng thống lâm thời

Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia ngày 12–3, tổng thống lâm thời Venezuela Nicolas Maduro cho biết: “Chúng tôi sẽ tìm ra sự thật của vụ việc này. Bằng trực giác, chúng tôi cảm nhận rằng cố tổng thống Hugo Chavez đã bị các thế lực ở bên ngoài đầu độc bởi họ không muốn để ông Hugo tiếp tục sự nghiệp đấu tranh của mình”.

Tổng thống lâm thời Maduro cũng cho rằng, còn quá sớm đế kết luận cố tổng thống Hugo Chavez qua đời là do ung thư. Các nhà khoa học quốc tế sẽ được mời đến Venezuela để điều tra nghi án này.

Trong buổi phỏng vấn trước báo giới ngày 12–3, Bộ trưởng Dầu mỏ Venezuela Rafael Ramirez khẳng định cái chết của cố tổng thống Hugo Chavez là do bị đầu độc. Ông Rafael Ramirez so sánh rằng cái chết của ông Hugo Chavez tương tự trường hợp tử vong của nhà lãnh đạo Palestine Yasser Arafat.

Cố tổng thống Hugo Chavez đã trải qua bốn ca phẫu thuật kể từ khi phát hiện bệnh hồi tháng 6 năm 2011 và đã qua đời hôm 6–3 sau một thời gian điều trị từ Cuba trở về. Chính phủ Venezuela đã quyết định ướp và trưng bày vĩnh viễn thi hài cố tổng thống Hugo Chavez tại thủ đô Caracas.

Hiện nay, ông Nicolas Maduro đang là tổng thống lâm thời của Venezuela sau khi nhậm chức trước quốc hội ở thủ đô Caracas hôm 9–3. Chính phủ Venezuela sẽ tổ chức một cuộc bầu cử trong vòng ba tuần tới.

Nguyễn Thủy
Theo Reuters, BBC

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.