Vé máy bay Tết bắt đầu khan hiếm

Vé máy bay Tết bắt đầu khan hiếm
Mới bán chưa đến một tuần, song vé máy bay Tết của Vietnam Airlines (VNA) bắt đầu hết chỗ, nhiều tuyến chỉ còn hạng thương gia, với giá gấp đôi vé thường.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. Ảnh: Internet

Hai hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific (JPA) và VietJet (VJA) hiện vẫn còn vé, nhưng không nhiều. Cho đến chiều 6/10, hành khách (HK) vẫn có thể mua vé giá rẻ trong dịp Tết ở mức 1,4 triệu đồng/chặng (chưa bao gồm thuế, phí và hành lý ký gửi).

Vào trang web bán vé của VNA chiều qua, có thể thấy chặng bay TP.HCM-Hà Nội những ngày trước và sau Tết gần như đã hết vé hạng phổ thông. Nếu bay vào ngày 28/1/2014, chiều ra (TP.HCM-Hà Nội) của VNA vẫn còn vé hạng phổ thông với giá gần ba triệu đồng (chưa thuế và phí), tuy nhiên HK phải bay đêm (từ 0g đến sáng). Chiều vào (Hà Nội-TP.HCM) chỉ còn vé hạng thương gia với giá hơn 5,5 triệu đồng (chưa thuế và phí).

Những chặng bay khác như TP.HCM-Hải Phòng, Quy Nhơn, Vinh… hầu như không còn vé hạng phổ thông bay trong giai đoạn trước và sau Tết khoảng ba, bốn ngày. Nếu muốn bay, HK buộc phải mua vé hạng thương gia với mức giá gần gấp đôi hạng phổ thông.

Dù việc khan vé trong dịp Tết bắt đầu xảy ra, tuy nhiên, thay vì bán thành nhiều đợt để HK chủ động thì VNA lại không công bố kế hoạch rõ ràng.

Theo Phụ nữ TP.HCM

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG