VBA 2018: Con đường chinh phục của kỷ lục gia Cantho Catfish

TPO - Với quyết tâm phục thù cho thất bại ở trận chung kết 2017, Cantho Catfish đang trải qua một mùa giải VBA 2018 đầy hưng phấn. 

Sở hữu một đội hình giàu chiều sâu và lối chơi tấn công rực lửa, đội bóng xứ Tây Đô không chỉ chinh phục tình yêu của khán giả toàn quốc mà còn liên tiếp xô đổ những kỉ lục của VBA.

VBA 2018: Con đường chinh phục của kỷ lục gia Cantho Catfish ảnh 1

Đội hình giàu chiều sâu

Trước thềm mùa giải 2018, BLĐ đội bóng Cantho Catfish liên tiếp mang đến tin vui cho người hâm mộ khi không chỉ giữ chân thành công toàn bộ cầu thủ trụ cột của mùa giải trước, mà còn mang về những bản hợp đồng giá trị như Nguyễn Phú Hoàng hay Phạm Duy Hậu.

Bên cạnh những DeAngelo Hamilton, Tâm Đinh, Sang Đinh và Lê Hiếu Thành vốn dĩ đã có thể thi đấu tốt ở cả khu vực dưới bảng rổ lẫn ngoài vòng 3 điểm, Hoàng Ca được ví như một mảnh ghép hoàn hảo để giúp cho lối chơi của Cantho Catfish trở nên thanh thoát và đa dạng hơn. Hậu vệ dẫn bóng này vừa có khả năng điều phối, vừa có thể đột phá ghi điểm lúc đối phương sơ hở.

Ngoài 5 cái tên kể trên đã xuất phát ở cả 15/15 trận đấu vừa qua, trên băng ghế dự bị của đội bóng miền Tây còn có những nội binh chất lượng như “sóc nhỏ” Phạm Duy Hậu với khả năng phòng thủ và phản công hiệu quả. Hay số 52 Nguyễn Hoàng Tú từng ghi tới 24 điểm ở trận Final Game 2 mùa giải trước. “Lão tướng” Dư Quốc Tài vốn là hậu vệ dẫn bóng số 1 một thời của bóng rổ Việt Nam. Hay tài năng trẻ Nguyễn Huỳnh Phú Vinh - với chiều cao 2m03 có thể khiến bất cứ nội binh nào phải dè chừng khi tranh chấp ở khu vực dưới rổ.

Chính nhờ vậy, bất chấp những khó khăn liên quan đến việc sử dụng các cầu thủ thuộc biên chế của Sở VHTTDL Cần Thơ hồi đầu mùa, giới chuyên môn vẫn đánh giá cao lực lượng của Cantho Catfish. Đội bóng Tây Đô bắt đầu mùa giải 2018 với tư cách là ứng cử viên nặng kí nhất cho chức vô địch, và cho đến hiện tại họ vẫn chưa khiến người hâm mộ thất vọng.

VBA 2018: Con đường chinh phục của kỷ lục gia Cantho Catfish ảnh 2

Hàng tấn công rực lửa

Sở hữu trong tay những gương mặt chất lượng đã thấm nhuần triết lý của mình, không quá khó để HLV xuất sắc nhất VBA 2017 Kevin Yurkus "hô biến" đội bóng miền Tây thành một đoàn quân thiện chiến. Với phương châm “chia sẻ bóng” (share the ball), lối chơi của các cầu thủ luôn đa dạng và biến hóa, với sức "sát thương" cao có thể đến từ bất kỳ cầu thủ nào trong đội.

Theo thống kê, trong top 15 tay ném ghi điểm nhiều nhất VBA 2018 hiện tại, Cantho Catfish đóng góp tới 4 cái tên là DeAngelo Hamilton (đứng thứ 5), Đinh Thanh Tâm (thứ 9), Nguyễn Phú Hoàng (thứ 12) và Đinh Thanh Sang (thứ 15). Điều này cho thấy bất cứ cầu thủ nào trên hàng công của Catfish cũng đều có thể là ngòi nổ đáng gờm.

Bên cạnh đó, khả năng chuyển hóa cơ hội 2 điểm (55%) và 3 điểm (33%) của Catfish cũng đều nằm trong top đầu của VBA, chứng tỏ rằng lối chơi của đội bóng này rất đa dạng và hiệu quả. Khi cả về mặt con người lẫn chiến thuật đều khó cho đối phương bắt bài như vậy, thật không dễ để một đội bóng nào có thể đánh bại được đội bóng miền Tây.

Đây cũng chính là cơ sở để “những chú cá Basa” liên tục xô đổ một loạt kỷ lục của VBA trong giai đoạn vòng loại vừa qua. Họ đánh bại Danang Dragons với kỷ lục 111 điểm, trong một trận đấu mà có tới 4 cầu thủ Catfish ghi trên 20 điểm. Kỷ lục số pha 3 điểm ghi được trong một trận đấu cũng do Cantho Catfish nắm giữ với 16 lần ghi điểm từ xa.

Trước khi bị Thang Long Warriors đánh bại trên sân nhà ngày 2/8, đã có lúc người hâm mộ gọi Catfish là đội bóng “độc cô cầu bại” khi lập kỷ lục 9 chiến thắng liên tiếp. Họ vô địch vòng loại sớm trước 2 vòng đấu, với con số ấn tượng 13/15 trận thắng, vượt cột mốc do nhà đương kim vô địch Warriors lập ra ở mùa giải trước.

,

MỚI - NÓNG