Có 18 kết quả :

Người dân vẫn được vay mua nhà hình thành trong tương lai theo quy định hiện hành. Ảnh: Như Ý

Vẫn cho vay mua nhà hình thành trong tương lai

TP - Liên quan đến Thông tư 22 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang khiến dư luận xôn xao bởi được cho rằng, đang “trói” người mua nhà khi không cho phép vay mua nhà hình thành trong tương lai, đại diện NHNN khẳng định, thông tư này không cản trở sự phát triển thị trường bất động sản; các ngân hàng vẫn cho vay mua nhà hình thành trong tương lai.
Lãi vay mua nhà vẫn từ 12 đến 16%/năm khiến nhiều người thêm khó khăn. Ảnh: Như Ý

Vay mua nhà, khách hàng 'gồng' trả lãi

TP - Dù nhiều ngân hàng đã giảm lãi suất cho vay nhưng mức giảm ít khiến khách hàng đã mua nhà phải “gồng” trả lãi. Với mức lãi suất cho vay hiện tại, nhiều người chần chừ không dám vay.
Chỉ nên dành tối đa 30-40% thu nhập/tháng cho nhu cầu về nhà ở?

Chỉ nên dành tối đa 30-40% thu nhập/tháng cho nhu cầu về nhà ở?

TPO - Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu khuyên người mua chỉ nên dành tối đa 30-40% tổng thu nhập hàng tháng cho các nhu cầu về nhà ở để có thể đảm bảo các chi phí cho những nhu cầu cơ bản khác. Việc trả lãi gốc hàng tháng nếu không lên kế hoạch kỹ lưỡng và hợp lý có thể tạo ra gánh nặng tài chính và áp lực lớn cho cuộc sống.
Lãi suất ngân hàng vay mua nhà 2022: Thấp nhất 3,9%/năm

Lãi suất ngân hàng vay mua nhà 2022: Thấp nhất 3,9%/năm

TPO - Sang tháng 2/2022, bên cạnh các ngân hàng giữ nguyên lãi suất cho vay mua nhà, một số ngân hàng có động thái điều chỉnh, mở rộng gói vay , trong đó mức lãi suất ngân hàng vay mua nhà thấp nhất hiện tại là 3,9%/năm cố định 6 tháng; 7,6%/năm cố định 36 tháng. Trong khi đó, gói lãi suất vay mua nhà cao nhất, duy trì ở mức 8,99%/năm.
Khách hàng vay vốn tại NCB để mua nhà

Vay mua nhà, khách hàng được hưởng lợi

Gần đây, nhiều ngân hàng thương mại đã điều chỉnh giảm lãi suất cho vay mua nhà và triển khai các gói tín dụng ưu đãi lãi suất nhằm kích cầu nền kinh tế. Bên cạnh đó, giá nhiều loại bất động sản cũng chững lại khiến nhiều người quyết định mua nhà vào thời điểm này. Có thể nói, các ngân hàng giảm lãi suất để cạnh tranh nhằm thu hút khách hàng vay vốn, nên người đi vay sẽ được hưởng lợi.