Vây bắt đại gia cầm đầu đường dây cá độ hàng trăm tỷ tại Sài Gòn

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Văn Bình (phải). Ảnh C50
Đối tượng cầm đầu Nguyễn Văn Bình (phải). Ảnh C50
TPO - Ngày 12/7, Cục Cục Cảnh sát hình sự (C45-Bộ Công an) tiếp tục triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô do đối tượng Nguyễn Văn Bình (32 tuổi, ngụ quận 12, TPHCM) cầm đầu.

Theo C45, Nguyễn Văn Bình cầm đầu tổ chức đường dây cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng từ năm 2014 đến nay.

Băng nhóm này núp bóng dưới các công ty, doanh nghiệp để tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng.

Ngoài việc tổ chức đánh bạc, Bình và đàn em còn cho vay nặng lãi. Dưới trướng của Bình còn có hai đệ tử ruột là Nguyễn Văn Đô và Trần Quang Bình. Cả hai người này cũng bị công an bắt giữ.

Tang vật công an thu giữ trong đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc này lên đến hơn 500 triệu đồng, 900 USD (đô la Mỹ), 3 xe ô tô, cùng nhiều tang vật khác.

Theo cơ quan điều tra, đường dây cá độ này hoạt động khá tinh vi. Tất cả nghi can thuộc gia đình có điều kiện kinh tế. Trong thời gian du học, những người này làm quen và thành lập nhóm chơi siêu xe.

Từ năm 2014 đến nay, nhóm này rủ nhau tổ chức cá độ bóng đá quy mô hàng trăm tỷ đồng. Bình bị cho là người điều hành đường dây này đồng thời chỉ đạo đàn em cho vay nặng lãi.

Trước đó, C50 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã đột kích nhiều địa điểm ở quận 12 và bắt giữ 3 đối tượng chủ chốt trên. Ngoài ra, công an cũng đang làm việc với các nghi can khác để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, ngày 7/7, Trung tướng Đồng Đại Lộc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đã trực tiếp chỉ đạo phá án tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua trang mạng M88. Đồng loạt 14 tổ công tác đã triển khai phá án ở nhiều tỉnh thành như TP. Hà Nội, TPHCM, Đồng Nai…

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Đối tượng cầm đầu Nguyễn Minh Đạt, Trần Thị Hồng Trinh, Trần Đông Ca, Nguyễn Như Hoàng, Lê Hữu Long, Nguyễn Minh Quang và các đối tượng có liên quan để điều tra làm rõ.

Theo C50, đây là đường dây hoạt động từ năm 2015 đến nay, với tổng số tiền nạp vào tài khoản của các đối tượng tổ chức ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng. Trang web đánh bạc trên thu hút đến hàng ngàn con bạc trên phạm vi cả nước.

Đây là trang web có máy chủ dữ liệu đặt tại Philippines. Giao diện web thể hiện nhiều ngôn ngữ, trong đó có Tiếng Việt. Trang này tổ chức các loại hình đánh bạc như Playtech, casino trực tuyến, xổ số….

MỚI - NÓNG