Vắng Pogba, Mourinho dùng chiêu gì đấu Man City?

HLV Jose Mourinho không hề quan ngại về cơ hội giành chiến thắng của M.U ở trận derby Manchester dù thiếu vắng cầu thủ đắt giá nhất đội hình là Paul Pogba.

Ở Ngoại hạng Anh vòng trước, Pogba đã nhận thẻ đỏ trực tiếp vì phạm lỗi với Hector Bellerin bên phía Arsenal. Nó khiến tiền vệ người Pháp không thể tham dự trận derby Manchester diễn ra vào đêm nay (theo giờ Việt Nam). Nhiều người nghĩ đó là thiệt hại nặng nề dành cho M.U và sẽ khiến Quỷ đỏ không thể làm nên cơm cháo gì trước một Man City đang có chuỗi thắng 13 trận tại Ngoại hạng Anh.

Nhưng với Mourinho, ông không hề bi quan khi thiếu đi Pogba: “Chúng tôi mất 1 cầu thủ quan trọng, một người có ảnh hưởng đến lối chơi của đội bóng. Nhưng mùa này, có một M.U-có Pogba và một M.U-không có Pogba. Đối với 3 trận tiếp theo, chúng tôi phải cố gắng giành chiến thắng mà không có Pogba”.

“Đó không phải là điều đáng bi quan, chỉ là phải tìm ra một cách khác để chơi bóng. Bạn có nghĩ rằng chúng tôi có một tiền vệ khác có thể đá như Pogba, người lừa bóng qua các hậu vệ Arsenal và kiến tạo bàn thắng thứ 3 tại Emirates? Chúng tôi không có”.

“Nhưng các tiền vệ khác lại có phẩm chất khác. Fellaini có thể ghi bàn bằng cú đánh đầu tuyệt vời. Matic có thể sút xa. Herrera có thể làm những điều tốt đẹp khác”.

Mourinho vẫn đủ phương án để ngăn chặn Man City

Vắng Pogba, M.U sẽ mất đi một mũi nhọn nguy hiểm trong các pha phản công. Nhưng Mourinho vẫn còn đó những quân bài đủ nhanh để xuyên vào phía sau hàng thủ Man City khi họ dâng cao tấn công. Jesse Lingard và Anthony Martial, những người đã đóng góp trực tiếp các bàn thắng vào lưới Arsenal ở Ngoại hạng Anh cuối tuần trước, đã được cho nghỉ ngơi ở trận đấu giữa tuần gặp CSKA. Cả 2 sẽ đầy đủ thể lực để gây sức ép lên hàng thủ Man City hoặc bứt tốc trong các pha phản công.

Về mặt phòng ngự, nhờ sự trở lại của Phil Jones sau chấn thương, Mourinho có thể chuyển sang sơ đồ 4 hậu vệ, sau khi hệ thống 3 hậu vệ đã không hoạt động tốt ở trận gặp Arsenal. Hai phương án thay thế Pogba ở khu trung tuyến là Marouane Fellaini cùng Ander Herrera cũng tỏ ra không kém cạnh tiền vệ người Pháp về kỹ năng phòng ngự.

Herrera thậm chí có trung bình nhiều pha tắc bóng, đánh chặn và cản bóng hơn Pogba ở Ngoại hạng Anh mùa này. Tiền vệ người Tây Ban Nha cũng có thể tuân thủ nghiêm ngặt chiến thuật khi Mourinho muốn “khóa chết” một tiền vệ nào đó bên phía Man City. Chắc hẳn, ai cũng nhớ Eden Hazard đã khó chịu thế nào khi bị Herrera theo kèm ở trận đấu giữa M.U và Chelsea tại Ngoại hạng Anh mùa trước.

Vắng Pogba, Mourinho dùng chiêu gì đấu Man City? ảnh 1 So sánh Pogba-Fellaini và Herrera về mặt phòng ngự ở Ngoại hạng Anh mùa này

Nếu lựa chọn Fellaini, Mourinho sẽ có một vũ khí nguy hiểm ở các pha không chiến. Với việc phải chơi phòng ngự, tình huống cố định sẽ là chìa khóa chính để M.U ghi bàn vào lưới Man City. M.U đã ghi 8 bàn từ các pha bóng như thế ở Ngoại hạng Anh mùa này, trong khi 2/3 bàn thua gần nhất của Man City đến từ các pha đá phạt góc.

Guardiola chỉ có 2 cầu thủ đáng tin cậy là Nicolas Otamendi và Vincent Kompany để phòng ngự các pha không chiến. Có thêm Fellaini, cộng thêm Lukaku, Nemanja Matic, Chris Smalling hay Jones, M.U sẽ rất nguy hiểm trong các tình huống cố định.

Có thể nói, vũ khí chính của M.U trước Man City là phòng ngự phản công và chờ đợi cơ hội từ tình huống cố định. Pogba có thể giúp M.U làm tốt 2 điều trên. Nhưng thiếu Pogba, các cầu thủ còn lại trong hệ thống của M.U cũng có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đó và giúp Quỷ đỏ có được kết quả có lợi trước Man City.

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG