Vàng bất ngờ tăng giá, kết thúc chuỗi u ám

Vàng bất ngờ tăng giá, kết thúc chuỗi u ám
TPO - Sáng nay, vàng trong nước tăng nhẹ cùng vàng thế giới, và xu hướng thoát đáy của 5 tháng qua. Đây là lần tăng giá hiếm hoi của vàng sau gần nửa tháng chỉ biết giảm.

Thời điểm 8h00 sáng nay, 16/9, tại Hà Nội, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 35,99 – 36,03 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 30.000 đồng mỗi lượng so với giá cuối ngày hôm qua.

Cùng thời điểm tại thị trường TP.HCM, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 35,93 – 36,05 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 20.000 đồng mỗi lượng so với giá cuối ngày hôm qua.

Đây là lần tăng giá hiếm hoi của vàng sau gần nửa tháng chỉ biết giảm.

Trên thế giới, giá vàng sáng nay tăng nhẹ, hiện ở mức 1.237 USD/oz, tăng 4 USD/oz so với giá cuối ngày hôm qua.

Như vậy, giá vàng trong nước vẫn cao hơn vàng thế giới khoảng 4,3 triệu đồng mỗi lượng (quy đổi theo tỷ giá liên ngân hàng).

Trong khi đó, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại hôm nay giảm nhẹ. Ngân hàng Vietcombank hiện niêm yết ở mức 21.170 – 21.220 đồng/USD (mua – bán), giảm 5 đồng mỗi USD so với tỷ giá ngày hôm qua.

Theo giới phân tích, giá vàng tăng do chỉ số chứng khoán đi xuống, sau báo cáo cho thấy sản lượng nhà tại Trung Quốc trong tháng 8 tăng chậm nhất gần 6 năm. Tăng trưởng tại các lĩnh vực khác cũng đang hạ nhiệt, làm dấy lên lo ngại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sắp suy giảm.

Vàng còn được hỗ trợ nhờ lực mua đóng trạng thái bán khống đã lập từ vài tuần trước.

Hôm nay và ngày mai, nhà đầu tư sẽ tập trung vào phiên họp của Ủy ban Thị trường mở liên bang (FOMC) thuộc FED. Một số nhà quan sát cho rằng FED sẽ ra tín hiệu tăng lãi suất sớm trong sự kiện này.

Ngoài ra, vàng còn được hỗ trợ bởi tình hình Ukraine sau nhiều ngày lắng dịu đã có dấu hiệu căng thẳng trở lại. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày 15/9 đã đề xuất cho một số khu vực thuộc miền Đông của nước này hưởng quyền tự trị hạn chế trong 3 năm.

Khối liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) cáo buộc Nga hiện duy trì 20.000 lính ở sát biên giới Ukraine. NATO đồng thời cho rằng, hiện vẫn còn khoảng 1.000 lính Nga, được trang bị vũ khí hạng nặng tham chiến ở miền đông Ukraine.

Cùng ngày, giao tranh bùng phát ở miền Đông Ukraine, 21 thương vong.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.