Văn Lâm hội quân muộn, thầy Park gọi gấp thủ môn Văn Hoàng đi UAE

0:00 / 0:00
0:00
Thủ môn Văn Hoàng được bổ sung vào danh sách đội tuyển đi UAE sau khi Văn Lâm không thể tập trung sớm cùng đội như kế hoạch ảnh Anh Đoàn
Thủ môn Văn Hoàng được bổ sung vào danh sách đội tuyển đi UAE sau khi Văn Lâm không thể tập trung sớm cùng đội như kế hoạch ảnh Anh Đoàn
TPO - HLV Park Hang Seo quyết định gọi bổ sung thêm thủ môn Văn Hoàng (Sông Lam Nghệ An) vào danh sách tuyển Việt Nam sang UAE dự vòng loại thứ 2 Word Cup 2022 khu vực châu Á.

Trước đó, Văn Lâm được Cerezo Osaka cho phép hội quân cùng tuyển Việt Nam sớm, với điều kiện hai thủ môn Kim Jin-Hyeon và Kenya Masui không chấn thương hoặc treo giò. Theo đó, thủ thành sinh năm 1993 có thể rời đội ngay sau trận gặp Kashima Antlers tại vòng 16 J-League 1 vào ngày 26/5.

Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ Cerezo Osaka, một trong hai thủ môn của đội bóng Nhật Bản đã gặp vấn đề sức khỏe. Họ chỉ còn hai thủ môn cho 2 trận đấu sắp tới, nên buộc phải giữ Văn Lâm ở lại để thi đấu cho CLB.

Như vậy, Văn Lâm sẽ chỉ hội quân được với tuyển Việt Nam trong thời gian FIFA days, ngay sau trận đấu với Vegalta Sendai ngày 30/5. Do đến ngày 1/6 mới có chuyến bay từ Osaka đi UAE, nên phải đến ngày 2/6 Văn Lâm mới có thể hội quân cùng tuyển Việt Nam.

Điều này đồng nghĩa với việc Văn Lâm không thể góp mặt trong trận đấu giao hữu mang tính “tổng duyệt” với Jordan, diễn ra vào ngày 31/5. Đây cũng chính là lý do HLV trưởng Park Hang Seo quyết định bổ sung thủ môn Nguyễn Văn Hoàng để đảm bảo sự chủ động trong bài toán về lực lượng.

Với sự bổ sung này, quân số đội tuyển Việt Nam thi đấu Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á là 30 cầu thủ, trong đó có 4 thủ môn, gồm Bùi Tấn Trường, Đặng Văn Lâm, Nguyễn Văn Toản và Văn Hoàng.

Chiều mai (26/5), ĐT Việt Nam sẽ lên đường sang UAE trên chuyến chuyên cơ riêng. Chuyến bay cất cánh lúc 16h10 tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) và dự kiến sẽ tới Dubai (UAE) vào 19h40 giờ địa phương (22h40 giờ Việt Nam).

MỚI - NÓNG