![]() |
>> Bài thơ gây chấn động dư luận
Bài thơ là lời tâm sự của cô sinh viên năm thứ hai, khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội gửi đồng chí Lê Đức Thọ, khi đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban tổ chức Trung ương, bày tỏ nguyện vọng bức xúc của nhân dân mong muốn đất nước đổi mới để sự nghiệp cách mạng của Đảng và lý tưởng của Bác Hồ được thực hiện, nhằm khắc phục tình hình khó khăn căng thẳng về kinh tế, xã hội lúc đó.
Nhận được bài thơ này, đồng chí Lê Đức Thọ đã đọc kỹ, đánh giá đây là một bài thơ có nội dung tốt nhằm đấu tranh chống cái bảo thủ, trì trệ, vì vậy đồng chí đã cho chuyển bài thơ tới báo Tiền phong.
Ngay sau khi vừa xuất hiện trước công luận, bài thơ “Mùa xuân nhớ Bác” đã gây sự chú ý đặc biệt của dư luận xã hội. Nhiều ý kiến đồng tình với nội dung bài thơ, nhưng cũng có không ít ý kiến phê phán gay gắt tác giả và Ban lãnh đạo báo Tiền phong.
Sau 20 năm, trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X, một loạt phóng sự đăng trên Tiền phong nhắc lại những sự kiện về bài thơ “Mùa xuân nhớ Bác” lại một lần nữa tạo nên một diễn đàn sôi nổi, giống như một đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi trong quần chúng nhân dân nhằm góp ý kiến với Đảng.
Việc Nhà xuất bản Thông tấn ấn hành cuốn “Mùa xuân nhớ Bác – tự sự của tác giả” là nhằm để bạn đọc hiểu hơn về bối cảnh ra đời bài thơ và tâm tư, suy nghĩ của một thế hệ thanh niên trong giai đoạn đầy khó khăn của đất nước. Nhiều tư liệu liên quan đến sự kiện bài thơ “Mùa xuân nhớ Bác” lần đầu tiên được công khai đến bạn đọc.
Sách dày 368 trang, khổ 14,5x20,5 cm, giá 39.000 đồng.
Mọi nhu cầu xin liên hệ: Nhà xuất bản Thông tấn-11 Trần Hưng Đạo, Hà Nội; Chi nhánh phía Nam: 120 Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3, TP Hồ Chí Minh.