Văn Hậu 'cày ải' cả giải U19 châu Á và AFF Cup?

Văn Hậu 'cày ải' cả giải U19 châu Á và AFF Cup?
TPO - Hậu vệ Đoàn Văn Hậu có tên trong danh sách 23 cầu thủ tuyển U19 Việt Nam tham dự VCK U19 châu Á 2018, dù anh đang hội quân cùng tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2018.

Tại cuộc họp kỹ thuật diễn ra sáng nay (18/10), HLV Hoàng Anh Tuấn đã chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự VCK U19 châu Á 2018. Ba cái tên phải nói lời chia tay với U19 Việt Nam là Văn Luân, Hoàng Duy và Phạm Văn Nam. 

Bên cạnh đó, đội đón sự trở lại của 4 cầu thủ vừa hoàn thành nhiệm vụ trong màu áo CLB gồm Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân, Lê Xuân Tú và Trần Văn Công. Đây cũng là các cầu thủ giàu kinh nghiệm và từng trải qua thời gian dài khoác áo U19 Việt Nam. Chính vì vậy, dù bận thi đấu tại giải hạng Nhất quốc gia, trận play-off mùa giải 2018 và không có điều kiện tập luyện cùng đội U19 trong thời gian vừa qua, họ vẫn nhận được sự tín nhiệm của HLV Hoàng Anh Tuấn.

Đáng chú ý, HLV Hoàng Anh Tuấn đã điền tên Đoàn Văn Hậu vào danh sách 23 cầu thủ dự VCK U19 châu Á dù cầu thủ này đang tập huấn tại Hàn Quốc cùng đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho AFF Cup 2018.

HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết, Văn Hậu được đăng ký trong danh sách nhằm gia tăng sức mạnh trong trường hợp U19 Việt Nam lọt vào vòng đấu loại trực tiếp của VCK U19 châu Á. "Văn Hậu đang ở đội tuyển quốc gia và đó mới là điều được ưu tiên. BHL sẽ cân nhắc về việc sử dụng cậu ấy khi cần thiết", HLV Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

HLV Park Hang-seo là người nắm quyền quyết định việc Văn Hậu có được sang Indonesia dự giải U19 châu Á hay không. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã được thông báo nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Tuy nhiên, nếu đội U19 Việt Nam lọt vào tới tứ kết, nhiều khả năng HLV Park Hang-seo sẽ chấp thuận "nhường" Văn Hậu cho đội U19.

Tại VCK U19 châu Á, U19 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với U19 Hàn Quốc, U19 Australia và U19 Jordan. Đây được đánh giá là bảng đấu khó tại giải U19 Châu Á năm nay. Sau trận gặp Jordan, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ chạm trán Australia ngày 22/10 và Hàn Quốc ngày 25/10.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.