Vẫn chưa có phương án khắc phục

Vẫn chưa có phương án khắc phục
Hà Nội (TP) - Sau khi báo Tiền Phong đăng bài Nhiều cảng sông Hà Nội bị bồi lấp, phản ánh tình trạng khan cạn tại các cảng sông trên địa bàn, khiến nhiều cầu cảng sông giá trị bạc tỉ bị “đắp chiếu”, gây lãng phí, lãnh đạo Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cho biết hiện vẫn chưa có phương án khắc phục.

Hồi âm bài báo “Nhiều cảng sông bị bồi lấp”:

Vẫn chưa có phương án khắc phục

> Nhiều cảng sông đắp chiếu

Theo Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các tuyến sông, cảng sông, trong thời gian qua, Cục đã chỉ đạo rà soát, cắm tới hơn 17.000 biển cảnh báo phân luồng tuyến, qua đó tạm thời cố gắng hạn chế tối đa tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông trên các tuyến sông.

Về tình trạng các cảng sông “bạc tỉ” tại Hà Nội đang bị bồi lắng nghiêm trọng, ông Trần Văn Thọ - Phó Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam cho biết, tới đây Cục sẽ yêu cầu Cảng Khuyến Lương làm báo cáo và lập Đề án để tiến hành nạo vét, khắc phục tình trạng bồi lắng”. Ông Thọ cũng lưu ý, tình trạng bồi lắng tại các cảng sông nếu thuộc phạm vi luồng, tuyến chạy tàu thuyền, không thuộc phạm vi vùng nước của các Cảng sông thì Cục sẽ chỉ đạo tiến hành nạo vét. Còn trường hợp nằm trong vùng nước của cảng, thì đơn vị quản lý phải chịu trách nhiệm nạo vét, đảm bảo hoạt động sản xuất.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.