Vẫn chấm chéo bài tự luận thi tốt nghiệp THPT

Vẫn chấm chéo bài tự luận thi tốt nghiệp THPT
TPO- Bộ GD&ĐT cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2011 sẽ vẫn duy trì hình thức chấm chéo các bài thi tự luận.

Theo đó, trước ngày 1-6, giám đốc sở GD&ĐT sẽ thành lập Hội đồng chấm thi; thành lập tổ công tác chuyển bài thi tự luận cho tỉnh khác và giao, nhận kết quả chấm thi tự luận khi chấm xong.

Chậm nhất ngày 18-6, các sở nhận kết quả chấm bài thi tự luận và danh sách thí sinh vắng thi các môn tự luận của tỉnh mình tại sở GD&ĐT chấm bài tự luận; tổ chức ghép điểm với bài thi trắc nghiệm và xét tốt nghiệp theo phần mềm quản lý thi; tổng kết công tác chấm thi.

Bộ GD&ĐT quy định, đến ngày 25-6, Sở GD&ĐT có thí sinh xin phúc khảo bài thi, gửi danh sách phúc khảo đến Sở chấm bài thi tự luận (nếu có). Trước ngày 26-6, tổ chức phúc khảo bài thi. Trước ngày 28-6, hội đồng phúc khảo chuyển kết quả phúc khảo bài tự luận cho sở GD&ĐT có bài tự luận để xét tốt nghiệp sau phúc khảo.

Bộ GD&ĐT cho biết, các Hội đồng chấm thi xét và đề nghị Giám đốc sở GD&ĐT sơ duyệt kết quả tốt nghiệp, công bố kết quả tạm thời của kỳ thi chậm nhất ngày 18-6. Hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh trước ngày 24-6.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.