Vác đao đến nhà bố vợ dọa đặt mìn, ném lựu đạn

Vác đao đến nhà bố vợ dọa đặt mìn, ném lựu đạn
Do mâu thuẫn với vợ, Lã Văn Khoa (34 tuổi) vác đao đến nhà bố vợ ở quận Long Biên, Hà Nội, dọa đặt mìn, ném lựu đạn vào nhà, song đã bị công an kịp thời khống chế.

Nhận được tin báo của nhân dân về vụ gây rối tại địa bàn tổ dân phố số 7, Công an phường Cự Khối, quận Long Biên (Hà Nội) đã nhanh chóng có mặt, khống chế và tạm giữ 1 nam thanh niên đang hùng hổ lăm lăm 1 thanh đao trên tay. Sự việc xảy ra ngày 10/3.

Qua đấu tranh, Công an phường Cự Khối xác định danh tính nam thanh niên là Lã Văn Khoa, 34 tuổi, quê quán Lục Nam, Bắc Giang. Địa chỉ mà Khoa đang có hành vi “khủng bố tinh thần” là gia đình ông Phạm Quang Đ., bố vợ của Khoa.

Cuối năm 2013, do mâu thuẫn vợ chồng nên Khoa đã bỏ đi không về nhà vợ. Theo tường trình của gia đình Khoa, trước hôm con rể “quý” quay về và mang theo thanh đao, gia đình ông đã bị Khoa bắn tiếng sẽ đặt mìn, ném lựu đạn.

Công an phường Cự Khối tịch thu thanh đao của Khoa và lập biên bản ngăn chặn hành vi gây rối, đe dọa tiếp theo của “ông con rể” này.

M.H

Theo An ninh thủ đô
MỚI - NÓNG