Người yêu cũ đặt mìn chú rể ngày cưới

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ xe máy
Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ xe máy
TPO -Chiều 20/4, xe máy của chị Vũ Thị Thúy (26 tuổi, ở Hà Nội) bỗng phát nổ, khi chị đang chia tay "người yêu cũ" - vừa làm đám cưới ở quê Hải Dương. Chị Thúy tử vong còn chú rể bị thương nặng.

> Nổ xe máy ngày cưới, hai người thương vong

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ xe máy
Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ xe máy. Ảnh: CTV Đoàn Tuy

Chiều nay, trao đổi với phóng viên về vụ nổ xe máy sau đám cưới tại nhà ở huyện Kinh Môn chiều 20/4, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự Xã hội (PC45, Công an Hải Dương) cho biết, bước đầu làm rõ nguyên nhân.

Theo đó, nghi phạm gây ra vụ nổ là chị Vũ Thị Thúy, 26 tuổi, làm nghề kế toán tại Hà Nội.

Theo Thiếu tá Nguyễn Minh Trường, Đội trưởng Đội trọng án - PC45 Công an tỉnh Hải Dương, bước đầu điều tra xác định, sáng và trưa 20/4, tại nhà ông Trần Văn Tợn (SN 1932, ở thôn Đích Sơn, xã Hiệp Hòa, huyện Kinh Môn, Hải Dương) diễn ra đám cưới của con trai là Trần Văn Chung (SN 1984) với chị Vũ Thị Kim Ngân (SN 1989, ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh).

Khoảng 15h cùng ngày, anh Chung nói chuyện riêng với người yêu cũ là chị Vũ Thị Thuý (SN 1987, ở Viêm Khê, Hợp Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội). Đến khoảng 17h30, anh Chung tiễn chị Thuý ra cổng về. Hai người vừa tới sát xe máy Jupiter BKS 33M8 - 5408 của chị Thúy, thì bất ngờ chiếc xe phát nổ.

Chị Thuý bị dập nát vùng bụng, cụt hết ngón tay, còn anh Chung trọng thương. Phần nhựa đuôi xe máy bị phá huỷ hoàn toàn, yếm xe vỡ bắn nhiều nơi.

Ngay sau đó, người thân vội gọi xe đưa chị Thúy và anh Chung đi cấp cứu. Đi được khoảng 400m, chị Thuý tử vong. Anh Chung được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), đã qua cơn nguy kịch.

Chiếc xe máy của chị Thúy bị nổ
Chiếc xe máy của chị Thúy bị nổ. Ảnh: CTV Đoàn Tuy

Theo một điều tra viên, nhiều khả năng chất nổ được đặt dưới đuôi cốp xe. Cơ quan điều tra thu giữ ba chiếc điện thoại tại hiện trường. Đây được cho là vật dùng để kích nổ.

“Rất may thời điểm xảy ra vụ nổ, mọi người đã dọn dẹp xong, nếu không sẽ có nhiều người bị thương” - Thiếu tá Nguyễn Minh Trường nhận xét.

Theo điều tra ban đầu, chị Thuý và anh Chung có quan hệ yêu đương và đã chia tay nhau. Thuý là con út trong gia đình bốn anh em. Bố và anh trai Thuý làm nghề đúc đồng, mẹ làm ruộng. Thuý đang thuê nhà và làm kế toán của một công ty ở Hà Nội.

Cơ quan điều tra đang xác định nguồn thuốc nổ. Do nghi phạm tử vong nên cơ quan CSĐT không khởi tố vụ án, không khởi tố bị can.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.