Vác dao chém người thuê giá 20 triều đồng

Hai trong ba đối tượng bị bắt
Hai trong ba đối tượng bị bắt
TPO - Mâu thuẫn với anh Nguyễn Đức Thượng, Nguyễn Đình Thái (SN 1983, trú tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) thuê Nguyễn Văn Huy chém người tàn phế, với giá 20 triệu đồng.

Chiều 11/4, thông tin từ Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa tiến hành bắt khẩn cấp 3 đối tượng Nguyễn Đình Thái (SN 1983, trú tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc), Nguyễn Văn Huy (SN 1986) và Phạm Văn Tân (SN 1990), trú ở xã Nghi Phú, TP Vinh) về tội “cố ý gây thương tích”.

Theo điều tra của cơ quan công an, do mâu thuẫn anh Nguyễn Đức Thượng, làm nghề trông giữ xe ở chợ Nghi Diên (Nghi Lộc), Nguyễn Đình Thái thuê Huy chém anh Thượng tàn phế với giá 20 triệu đồng.

Sau khi thỏa thuận giá cả, chiều 9/3, Huy thủ hai con dao, rủ thêm Phạm Văn Tân, thuê taxi từ TP Vinh tới xã Nghi Diên, tìm gặp Thái.

Tại đây, Thái chuẩn bị sẵn cho hai “hung thủ”một xe máy được bẻ cong biển số, đồng thời miêu tả đặc điểm nhận dạng anh Thượng để chúng hành động.

Sai đó, Huy và Tân đeo khẩu trang, chở nhau ra chợ Nghi Diên. Tại bãi giữ xe của chợ, hai đối tượng xông vào chém nhiều nhát khiến anh Thượng phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

MỚI - NÓNG