Kiên Giang:

Va chạm với sà lan chở đá trên sông, 2 người chết, 1 người mất tích

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vụ va chạm giữa sà lan chở đá và một phương tiện đường thủy trên sông ở TP Rạch Giá, Kiên Giang, khiến 2 người chết, 1 người mất tích.

Tối 6/10, Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy Công an tỉnh Kiên Giang vẫn đang tìm kiếm chị D.T.T (27 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang)-nạn nhân mất tích trong vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h ngày 5/10, ông H.H.B (37 tuổi, ngụ tại ấp An Bình, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành) điều khiển xuồng máy Composite chở theo 7 người lưu thông trên tuyến kênh Vành Đai theo hướng từ Châu Thành đi huyện Hòn Đất (Kiên Giang).

Khi đến ngã 3 kênh Vành Đai, thuộc phường Vĩnh Hiệp, TP. Rạch Giá (Kiên Giang), chiếc xuồng bị hỏng máy và quay ngang. Đúng lúc này, sà lan chở đá do ông L.V.C (49 tuổi, ngụ tại TP. Phú Quốc) điều khiển, chạy tới và va vào xuồng máy Composite.

Va chạm với sà lan chở đá trên sông, 2 người chết, 1 người mất tích ảnh 1
Va chạm với sà lan chở đá trên sông, 2 người chết, 1 người mất tích ảnh 2

Lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích.

Vụ va chạm làm xuồng máy bị chìm. Ông B. và 7 khác người rơi xuống sông. Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng và người dân đã vớt được 5 người, còn 3 người mất tích.

Đến chiều ngày 6/10, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể của 2 nạn nhân là L.H.M (10 tuổi) và D.T.N.H (7 tuổi). Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại là chị D.T.T.

MỚI - NÓNG