Va chạm trên sông, 1 công nhân tử vong

TPO - Đò dọc chở 10 công nhân đi qua sông Vàm Cái Tàu (U Minh, Cà Mau) ra va chạm với một phương tiện khác, một công nhân không biết bơi lội đã tử vong.

Ngày 20/8, ông Ngô Thanh Phong, Chủ tịch UBND xã Khánh An (huyện U Minh, Cà Mau) cho biết, vừa xảy ra tai nạn giao thông đường thủy, một công nhân gặp nạn, tử vong.

Trước đó, khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, 10 công nhân đi đò dọc từ bên này sông Vàm Cái Tàu, thuộc địa bàn ấp 6, xã Khánh An (U Minh) sang bên kia sông, va chạm với phương tiện đường thuỷ khác, một công nhân tử vong.

Nạn nhân xấu số là Nguyễn Thanh Hiền, 31 tuổi, ở huyện Long Điền (Vũng Tàu).

Chiếc đò dọc mang biển kiểm soát CM-2370 do ông Nguyễn Hoàng Nhung, 58 tuổi, ở xã Khánh An (U Minh) điều khiển, chở 10 công nhân đang bảo trì Cty Điện lực- Dầu khí Cà Mau, chạy hướng thành phố Cà Mau đi huyện U Minh.

Khi đến đoạn sông gần Nhà máy Đạm Cà Mau, va chạm với phương tiện thủy đi thu mua lúa, mang biển kiểm soát AG -10386 do anh Đào Văn Thắng, 33 tuổi, ở huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp) điều khiển. 

Cú va chạm khiến đò dọc lật úp, những công nhân lội vào bờ. Còn Nguyễn Thanh Hiền không biết bơi lội, ngạt nước, không cứu vớt kịp.

Sau gần 2 tiếng đồng hồ, lực lượng chức năng mới tìm được thi thể Nguyễn Thanh Hiền, tổ chức khám nghiệm, bàn giao cho gia đình đưa về quê an táng.

Công an huyện U Minh đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.