Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dự kiếnCchương trình giám sát, việc chuẩn bị kỳ họp thứ 3 của Quốc hội, việc ban hành Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân cùng nhiều nội dung quan trọng khác sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tiếp tục phiên họp thứ 10, sáng 18/4, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện. Dự án do Bộ TT&TT trình bày tờ trình và Ủy ban KHCN&MT của Quốc hội thẩm tra. Chiều cùng ngày, Ủy ban Thường vụ cho ý kiến về dự án Luật Thanh tra (sửa đổi).

Ngày 19/4, cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023. Sau khi Tổng Thư ký Quốc hội trình bày tờ trình, các đại biểu sẽ thảo luận về nội dung này, sau đó sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 3 của Quốc hội diễn ra vào tháng 5 tới.

Cũng trong sáng ngày 19/4, Thường vụ sẽ xem xét, quyết định số lượng thành viên của Ủy ban Kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Cũng theo dự kiến chương trình, ngày 20/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc ban hành Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân. Sau khi Bộ Công an trình bày tờ trình, Ủy ban Quốc phòng và An ninh báo cáo thẩm tra, Ủy ban Thường vụ sẽ tiến hành thảo luận.

Tiếp tục phiên họp, ngày 21/4, Thường vụ tiến hành cho ý kiến về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3/2022; cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, trong ngày cuối tuần 16/4, Ủy ban Thường vụ đã cho ý kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 và dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.