Usain Bolt có cơ hội tham dự Champions League

Usain Bolt có thể xuất hiện ở Champions League?
Usain Bolt có thể xuất hiện ở Champions League?
TPO - “Tiền đạo” Usain Bolt đã nhận được đề nghị từ một CLB có tiếng ở châu Âu sau màn ra mắt ấn tượng trong màu áo Central Coast Mariners.

Tuần qua, huyền thoại điền kinh người Jamaica,  Usain Bolt đã được đá chính trận đầu tiên trong sự nghiệp bóng đá và lập tức tỏa sáng. “Tiền đạo” 32 tuổi này đã lập cú đúp giúp CLB Úc, Central Coast Mariners đè bẹp Macarthur South West United với tỉ số 4-0.

Màn trình diễn chói sáng của Bolt thu hút sự chú ý của nhiều CLB ở châu Âu. Người đại diện của siêu sao từng giành 8 huy chương vàng Olympic, ông Tony Rallis tiết lộ đã có một CLB có tiếng ở châu Âu muốn ký hợp đồng với Bolt.

Tony Rallis chia sẻ trên ESPN: “Có một CLB ở châu Âu đã đưa ra hợp đồng 2 năm cho Bolt. Họ vừa đổi chủ và các ông chủ mới rất giàu tham vọng ở đấu trường Champions League”.

Tuy vậy, Tony Rallis từ chối tiết lộ danh tính của CLB trên khiến người hâm mộ Bolt phải “đoán già, đoán non”. Hiện tại, Central Coast Mariners vẫn chưa quyết định ký hợp đồng với Bolt hay không. CLB của Úc đã tạo điều kiện cho huyền thoại điền kinh này tập bóng đá và thi đấu hơn 2 tháng qua.

Trong quá khứ, Bolt từng công khai anh là người hâm mộ Man Utd và mơ được khoác áo CLB này. Thế nhưng, phía Quỷ đỏ chỉ mời Bolt tham dự các trận đấu từ thiện và một số sự kiện bên lề sân cỏ.  

Theo các chuyên gia, sẽ rất khó cho Bolt đủ khả năng thi đấu bóng đá ở đẳng cấp cao. Cho dù sở hữu tốc độ đáng mơ ước nhưng Bolt lại bắt đầu tập đá bóng quá muộn, khi đã ngoài 30 tuổi. Mặc dù vậy, thương hiệu của huyền thoại này sẽ là điều mà các CLB bóng đá muốn khai thác.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.