Uống nước rễ cây chữa bệnh, 2 cha con nhập viện

Nghe thiên hạ đồn thổi có một loại rễ cây rừng có thể chữa được bệnh đau dạ dày, lên rừng đào về phơi khô và sắc nước thì bị ngộ độc, hai cha con phải nhập viện cấp cứu.

Trước đó, ông Tuấn (57 tuổi), ở xã Sơn Trạch, Bố Trạch và con gái (30 tuổi) cùng uống nước rễ cây rồi bị ngộ độc. Đến chiều ngày 2/6, hai cha con được đưa vào bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba, Đồng Hới (Quảng Bình) trong tình trạng lơ mơ, sùi bọt mép, co giật liên hồi, nguy kịch đến tính mạng.

Theo người nhà cho biết, nghe đồn loại rễ cây này có thể chữa được bệnh đau dạ dày nên ông Tuấn lên rừng đào về phơi khô, sắc uống thì dẫn đến ngộ độc.

Hiện cả 2 cha con đang được điều trị và chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện.

Được biết, trước đó không lâu bệnh viện cũng tiếp nhận một ca ngộ độc do uống rễ cây lạ vì tưởng nhầm là nhân sâm, khiến 3 người trong một gia đình phải nhập viện cấp cứu.

Theo Đông Phong

Theo Theo Khampha
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.