Ukraine tuyên bố lấy lại hàng chục địa bàn từ tay Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ukraine tuyên bố tiếp tục giành lại hàng chục địa bàn ở miền đông và miền nam từ tay Nga, khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến thăm Kiev và công bố gói viện trợ mới.
Ukraine tuyên bố lấy lại hàng chục địa bàn từ tay Nga ảnh 1

Cảnh tan nát trên một tuyến phố ở Kharkiv ngày 6/9. (Ảnh: Reuters)

Trong bài phát biểu bằng video hằng đêm, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky cho biết lực lượng của nước này đã “giải phóng hàng chục địa bàn” và lấy lại hơn 1.000 km2 ở miền đông và miền nam kể từ ngày 1/9.

Ông Zelensky đăng video một số binh lính Ukraine tuyên bố lấy lại thành phố Balakliia ở miền đông, gần Kharkiv. Video cho thấy có vẻ các binh lính Nga đã bỏ lại xe và vũ khí.

Tuy nhiên, ông Vitaly Ganchev, một quan chức địa phương, nói với truyền hình Nga rằng quân đội Nga đã đánh bại nỗ lực của Ukraine nhằm bao vây và chiếm lấy Balakliia. Ông Ganchev khẳng định Balakliia vẫn thuộc kiểm soát của Mátxcơva.

Trước đó, Chuẩn tướng Ukraine Oleksiy Gromov khẳng định lực lượng của nước này đã tiến thêm 50km sau phòng tuyến của Nga và lấy lại hơn 20 làng xã ở vùng Kharkiv.

Ngoại trưởng Mỹ Blinken nói với báo chí trước khi rời Kiev: “Chúng tôi đã nhận được báo cáo cập nhật toàn diện về chiến dịch phản công. Phải nói lại một lần nữa rằng vẫn còn sớm nhưng chúng tôi nhìn thấy những tiến bộ rõ ràng và thực tế trên chiến trường, nhất là quanh Kherson, cũng như những diễn biến thú vị ở vùng Donbas”.

Ông Blinken cam kết hỗ trợ của Mỹ “sẽ lâu đến khi nào cần thiết”.

Nếu những gì Ukraine khẳng định là đúng, đây sẽ là cú hích lớn cho Kiev, trong bối cảnh nước này đang cần thể hiện hiệu quả của mình với các nhà tài trợ phương Tây.

Ukraine đã nói về chiến dịch phản công suốt nhiều tuần qua ở khu vực quanh Kherson. Giới phân tích quân sự phương Tây tin rằng Nga có thể đã lộ chỗ yếu ở những khu vực khác khi phải tăng cường cho phía nam.

Trong chuyến thăm Kiev ngày 8/9, ông Blinken thông báo gói tài chính quân sự mới trị giá 2,2 tỷ USD cho Ukraine và 18 quốc gia khác. Trong số đó, khoảng 1 tỷ USD sẽ dành cho Ukraine. Mỹ cũng thông báo một gói vũ khí trị giá 675 triệu USD khác cho Kiev.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG