Ukraine trông chờ sức mạnh không quân của NATO để khắc phục bế tắc dưới mặt đất

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nga và Ukraine liên tục tấn công bằng tên lửa trong tuần thứ 89 của cuộc xung đột, tận dụng sức mạnh trên không để xoá bỏ ấn tượng rằng lực lượng trên bộ của họ đã rơi vào bế tắc.
Ukraine trông chờ sức mạnh không quân của NATO để khắc phục bế tắc dưới mặt đất ảnh 1
Binh lính Ukraine thuộc lữ đoàn Bureviy bắn súng cối trong một cuộc tập trận ở vùng Kiev. (Ảnh: Reuters)

“Nga kiểm soát bầu trời”, Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky nói trong cuộc họp báo ngày 4/11.

Mátxcơva nhắc nhở đối phương về ưu thế trên không của họ trong đêm trước đó, với việc phóng 40 máy bay không người lái Shahed tấn công Ukraine, tạo nên một trong những đợt tấn công lớn nhất trong những tuần gần đây.

Ukraine cho biết họ đã bắn hạ 24 chiếc, 16 chiếc còn lại trúng vào cơ sở hạ tầng quan trọng và nhà cửa, trong đó có một cơ sở quân sự ở Ivano-Frankivsk.

Hai đêm sau, Nga lại thể hiện hỏa lực vượt trội với sự kết hợp của 22 máy bay không người lái Shahed và 4 tên lửa các loại. Ukraine cho biết họ đã bắn hạ 15 máy bay không người lái và 2 tên lửa, số còn lại trúng cảng ở Odesa và cơ sở hạ tầng ở thành phố Kherson.

Cùng đêm đó, Nga thả xuống Kherson 87 quả bom lượn, số lượng bom lượn lớn nhất từ trước đến nay mà Nga dùng trong cuộc xung đột.

Ngày 3/11, hơn 20 binh lính Ukraine thiệt mạng khi tên lửa Iskander của Nga bắn trúng một buổi lễ trao giải cho Lữ đoàn Transcarpathian số 128 ở Zaporizhia.

Ukraine cũng đạt được những thắng lợi quan trọng trong cuộc không chiến.

Hãng tin Nga Astra ngày 1/11 cho biết, 4 tên lửa Ukraine đã bắn trúng một sở chỉ huy của nhóm Dnipr ở làng Strilkove, trên mũi Arabat ngoài khơi bờ biển phía đông Crimea, khiến 2 binh lính thiệt mạng và 3 người bị thương.

Ba ngày sau, Ukraine bắn trúng một tàu hộ tống của Nga khi tàu đang nằm trong xưởng đóng tàu ở cảng Kerch.

Những bức ảnh sau đó cho thấy đó là Askold, chiến hạm mang tên lửa Kalibr lớp Karakurt.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Ukraine đã bắn 15 tên lửa vào cảng, 13 trong số đó đã bị bắn hạ.

Còn nhiều vụ khác nữa cho thấy Ukraine đang ưu tiên không kích. Các phóng viên quân sự Nga cho biết, Ukraine đã tấn công thành phố Skadovsk ở Kherson bằng tên lửa vào đêm 4/11 và tấn công cảng Berdyansk bằng tên lửa Storm Shadow ngày 5/11. Các nguồn tin Nga cũng khẳng định một loạt máy bay không người lái của Ukraine nhắm vào một tuyến đường sắt ở Crimea đã bị bắn rơi.

Tất cả những vụ tấn công trên có vẻ là nỗ lực bù đắp cho tình trạng thiếu chuyển biến đáng kể trên mặt đất.

Đã có những phát biểu từ chỉ huy quân sự cấp cao của Ukraine về tình trạng này.

Tổng chỉ huy các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny nói trong cuộc trả lời phỏng vấn The Economist gần đây rằng cuộc xung đột đã rơi vào tình bế tắc, chuyển sang giai đoạn tiêu hao. Tuy nhiên, cả chính phủ Nga và Ukraine đều muốn gạt bỏ khái niệm bế tắc.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phủ nhận cuộc xung đột đã đi đến “ngõ cụt”. Tổng thống Ukraine Zelensky nói: “Thời gian đã trôi qua và mọi người đều mệt mỏi, nhưng đây không phải là một sự bế tắc”.

Các báo cáo nói rằng lực lượng lính Ukraine thực sự đã kiệt sức sau gần 2 năm giao tranh liên miên.

Ông Zaluzhny nói rằng để phá vỡ thế bế tắc, Ukraine cần giành quyền kiểm soát vùng trời. “Vũ khí cơ bản như tên lửa và đạn pháo vẫn rất cần thiết. Nhưng lực lượng vũ trang Ukraine cần những năng lực quân sự và công nghệ then chốt để thoát ra khỏi cuộc chiến kiểu này. Điều quan trọng nhất là sức mạnh không quân”, ông nói.

Ông Igor Girkin, vị chỉ huy người Nga đã thành lập và lãnh đạo lực lượng dân quân ly khai Donetsk năm 2014, thể hiện lo ngại về sự vượt trội của phương Tây trong công nghệ quân sự trên không trong bài phân tích đăng ngày 26/10.

Ông nói, quân đội Nga cũng đã kiệt sức và không thể tiến hành “dù chỉ là một cuộc tấn công hạn chế, bằng chứng là sự thất bại của chiến dịch tấn công Avdiivka".

Cả Nga và Ukraine đều đang bận rộn tái tích luỹ vũ khí cho mình, trong khi Ukraine hy vọng vào một bước nhảy vọt về chất lượng trong mùa xuân tới, khi nước này dự kiến nhận được các máy bay chiến đấu F-16 từ phương Tây. Kiev hy vọng những phương tiện này, cùng với tên lửa không đối không của Mỹ, cuối cùng sẽ giúp họ làm chủ không phận và giành lợi thế ở Biển Đen.

Theo Al Jazeera
MỚI - NÓNG